Bị bắt khi mang chó trộm được đi bán

(PLO) - Trong lúc đang mang chó câu trộm được đi tiêu thụ, 4 đối tượng trong đường dây câu trộm chó gây nhức nhối trong nhân dân bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.
Bốn đối tượng cùng tang vật và các dụng cụ câu trộm chó tại CQĐT
Bốn đối tượng cùng tang vật và các dụng cụ câu trộm chó tại CQĐT

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng câu trộm chó, sử hung khí nguy hiểm. Trước đó, vào hồi 21h ngày 8/9, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Sơn Thành (Yên Thành, Nghệ An) tổ công tác Phòng PC45 Công an Nghệ An phát hiện 2 đối tượng nghi vấn chở trên xe máy một lồng sắt đựng chó và một bộ kích điện rẽ vào nhà Nguyễn Văn Tiếp (SN 1980).

Tiến hành kiểm tra bất ngờ thì tổ công tác phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi mua bán chó. Lực lượng chức năng thu giữ 5 con chó đựng trong lồng sắt, 2 bộ kích điện, 2 thanh kiếm, 1 típ sắt, 1 cân đồng hồ 1 bộ sạc ắc quy. Tổ công tác lập biên bản và đưa các đối tượng cùng tang vật về cơ quan Công an làm rõ.

Các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Duy Trung (SN 1993, trú tại xã Tăng Thành); Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993, trú tại xã Long Thành); Trần Đình Thanh (SN 1992, trú tại xã Nam Thành) và Nguyễn Văn Tiếp.

Nhóm đối tượng khai nhận, thường xuyên qua nhà Nguyễn Văn Tiếp lấy dụng cụ như quần áo bẩn, kích điện, típ sắt để đi câu trộm chó trên địa bàn huyện Yên Thành về bán cho Tiếp. Các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đọc thêm