Cảnh sát đột kích quán cà phê núp bóng cá độ

(PLO) - Ngày 19/9, Công an Thành phố Huế cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Hai đối tượng Long và Cường tại cơ quan công an
Hai đối tượng Long và Cường tại cơ quan công an

Theo thông tin của Cơ quan điều tra, vào lúc 19 giờ 30 ngày 17/9, lực lượng trinh sát Công an Thành phố Huế đã bất ngờ đột kích vào quán cà phê số 14 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, TP. Huế phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Hoàng Long, (SN 1986, trú tại 14 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, TP. Huế) và Trần Lê Minh Cường, (SN 1976, trú tại 20 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, TP. Huế) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Quán cà phê núp bóng cá độ bị triệt phá
Quán cà phê núp bóng cá độ bị triệt phá

Tại thời điểm bắt quả tang, có hơn 40 người đang theo dõi canh bạc. Trong đó có 09 con bạc đang đánh bạc dưới hình thức ghi tỷ số và đặt kèo bóng đá trận Chelsea gặp Arsenal giải Ngoại hạng Anh và trận Hoffemheim gặp Hertha Berlin giải Hạng nhất Đức.

Lực lượng Công an thu giữ 15.470.000 đồng và 36 tịch ghi tỷ số và 02 đầu CPU máy vi tính phục vụ việc kết nối internet và đặt kèo bóng đá. Qua đấu tranh khai thác bước đầu Cường và Long khai nhận: đã cùng nhau mở bán cà phê tại 14 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, TP. Huế và đặt máy nối mạng Internet để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đọc thêm