“Đại gia” đi bán vàng bị bắt

(PLO) - Trong vai "đại gia" có nhiều vàng cần bán để đầu tư làm ăn, khi đang giao dịch 15 chỉ vàng thì Việt bị công an bắt quả tang cùng số vàng đã trộm trước đó của một tiệm vàng khác. 
“Đại gia” đi bán vàng bị bắt
Ngày 11/1, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Lê Đình Việt (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đối tượng này mang 15 chỉ vàng trộm cắp được đi tiêu thụ cùng 41 triệu đồng tiền mặt. 
Tại CQĐT, Lê Đình Việt khai nhận, vào đêm 29/12/2014, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng tại xã Nghĩa Xuân (huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An), Việt đã đột nhập và trộm một số lượng lớn vàng, bạc, nữ trang rồi mang về nhà cất giữ chờ ngày tiêu thụ. 
Lê Đình Việt cùng số tang vật trộm cắp đi tiêu thụ
 Lê Đình Việt cùng số tang vật trộm cắp đi tiêu thụ
Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo có một đối tượng nói giọng miền Nam thường lân la tại các tiệm vàng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai tự xưng là một người làm ăn lớn, cần bán vàng để lấy tiền đầu tư vào các hạng mục kinh doanh. 
Công an thị xã Hoàng Mai đã cử một đội trinh sát vào cuộc xác minh đối tượng là Lê Đình Việt, một kẻ nghiệm cờ bạc, không có nghề nghiệp ổn định, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội đánh bạc. Khi Việt đang mang vàng đến giao dịch thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một số lượng lớn tang vật gồm trang sức bằng vàng, bạc với tổng trị giá ước tính khoảng hơn 300 triệu đồng. 

Công an TX. Hoàng Mai đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật. 

Đọc thêm