Dừng xe kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện kẻ trộm xe máy

(PLO) -Phát hiện đối tượng lái xe vi phạm tốc độ rồi quay xe bỏ chạy, các chiến sỹ CSGT truy đuổi, dừng xe kiểm tra thì đối tượng lộ nguyên hình là một tên trộm.
Đối tượng Nguyễn Thế Quốc
Đối tượng Nguyễn Thế Quốc

Vào lúc 17h15 ngày 21/5, tại Km 860 Quốc lộ 1A, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, TT Huế, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông - do Thiếu tá Lữ Trọng Dương, Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc  làm Tổ trưởng - tiến hành dừng phương tiện xe môtô biển số 78C1-033.72, do Nguyễn Thế Quốc (SN 1988, trú tại thôn An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT Huế) điều khiển có dấu hiệu vi phạm tốc độ.

Thấy tín hiệu dừng xe của cảnh sát giao thông, lái xe không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng  truy đuổi và dừng được phương tiện.

Chiếc xe do Quốc trộm trước đó
Chiếc xe do Quốc trộm trước đó

Qua kiểm tra, Quốc đã không xuất trình được giấy tờ của chiếc xe trên, đồng thời có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc đã tạm giữ Quốc và chiếc xe máy.

Qua quá trình xác minh, Cảnh sát nhận thấy biển số 78C1-033.72 là của một xe môtô nhãn hiệu  nhãn hiệu Yamaha Sirius và có số máy số khung không trùng khớp với đặc điểm xe vi phạm.

Trạm CSGT huyện Phú Lộc sau đó phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc xác minh thì phát hiện chiếc xe máy trên là tang vật của một vụ trộm xảy ra vào ngày 23/4/2017 tại TP. Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản giao phương tiện và đối tượng cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến 6h ngày 22/5, đối tượng Nguyễn Thế Quốc khai nhận trộm chiếc xe máy trên tại tượng đài Mẹ Nhu, TP. Đà Nẵng vào ngày 23/4/2017.

Được biết, đối tượng đã có một tiền án về tội cướp tài sản.

Đọc thêm