Gã đồi bại khống chế hiếp bé gái 8 tuổi trước mặt bạn nạn nhân

(PLO) - Vì nhiều lần bị Ngọc cưỡng hiếp nên bé T. hoảng sợ, không chịu vào nhà. Ngọc đã khống chế, bịt miệng đưa T. vào phòng ngủ, hiếp dâm nạn nhân mặc cho bé gái khóc lóc, van xin.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an huyện Hương Khê phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Bảo Ngọc (SN 1972, trú thôn Phú Giang, xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 14h ngày 2/4, trong lúc bố mẹ cháu L.T.P.T (8 tuổi) đi vắng, cháu T. cùng một số bạn đang chơi ở nhà thì Trần Bảo Ngọc là hàng xóm của T. đến, nói T. vào nhà lấy đồ sửa xe mà bố mẹ cháu T. đã mượn của Ngọc.

Tuy nhiên, vì nhiều lần bị Ngọc cưỡng hiếp nên bé T. hoảng sợ, không chịu vào nhà. Ngọc đã khống chế, bịt miệng đưa T. vào phòng ngủ, hiếp dâm nạn nhân mặc cho bé gái khóc lóc, van xin.

Những người bạn của T. chứng kiến và chạy đi báo cho người dân gần đó biết. Khi dân làng đến nơi thì gã hàng xóm đã thực hiện xong hành vi thú tính của mình

. Sự việc sau đó được gia đình cháu T. tố cáo lên Công an huyện Hương Khê.

Sau khi hiếp dâm bé gái 8 tuổi, Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương. 5 ngày sau, chiều 7/4, Ngọc trở về nhà thì bị công an bắt giữ.

Tại CQĐT, đối tượng Ngọc thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.

Công an Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đọc thêm