Gã xe ôm chở khách nữ 48 tuổi vào vườn mía giở trò đồi bại

(PLVN) - Sau khi chở người phụ nữ vào vườn mía ép quan hệ tình dục, Nhinh giật túi xách và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nhinh (36 tuổi, trú xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) để làm rõ hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 25/10, công an huyện Thọ Xuân nhận được trình báo của chị Cầm Thị C (SN 1971, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) về vụ việc.

Theo lời chị C, khoảng 10h cùng ngày, chị đi xe ôm từ phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) về nhà ở xã Vạn Xuân.

Đến địa phận xã Xuân Thắng (huyện Thọ Xuân), người tài xế chở chị C vào khu vực đồi mía rồi khống chế, ép quan hệ tình dục.

Bị nạn nhân chống trả, tài xế đã giật chiếc túi xách, móc lấy gần 10 triệu cùng 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Đối tượng Trần Văn Nhinh
 Đối tượng Trần Văn Nhinh

Công an sau đó đã xác định được Nhinh là người cướp tài sản của chị C. Công an huy động lực lượng bắt được Nhinh khi đang lẩn trốn tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống.

Đọc thêm