Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tự tử bằng nhiều cách nhưng không thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Trung (SN 1981, trú tại thôn Hồ Quang, xã Điền Quang, huyện Bá Thước) về hành vi "Giết người".
Phạm Ngọc Chung vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Phạm Ngọc Chung vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Như PLVN đưa tin trước đó, vào khoảng 00h45’ rạng sáng 7/4, do mâu thuẫn vợ chồng, Phạm Ngọc Trung đã dùng dao đâm vào vùng bụng, ngực, nách của vợ là chị Phạm Mai L. (SN 1985), khiến chị L. tử vong.

Sau khi đâm chị L., Phạm Ngọc Trung đã tự tử bằng nhiều cách như thắt cổ không được, trèo lên mái nhà nhảy xuống đất không chết, nên đã tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ và thuốc chuột và được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu.

Những người hàng xóm của Trung vô cùng bất ngờ, vì cuộc sống hàng ngày giữa hai vợ chồng chị L. không có điều tiếng gì, cũng không có mâu thuẫn gì lớn, hai vợ chồng đều chịu khó, chăm chỉ và hiền lành. Do cuộc sống khó khăn nên vợ Trung đi làm thuê, hàng tháng được về nhà nghỉ 1-2 ngày, còn Trung ở nhà chăm sóc con cái, làm ruộng. 

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng giữa họ không có biểu hiện gì bất thường, cũng không có cãi vã to tiếng. Hàng xóm chỉ biết sự việc khi Trung tự tử, con gái phát hiện kêu la hàng xóm đến cứu.

Theo một lãnh đạo xã Điền Quang nhận định, có thể do người vợ đi làm ăn xa có bồ nên dẫn tới mâu thuẫn khiến người chồng xuống tay đâm chết vợ.

Vợ chồng Phạm Văn Trung lấy nhau đã lâu và có 2 con (con trai lớn đã 14 tuổi, con thứ hơn 10 tuổi), gia đình cũng thuộc hộ bình thường tại địa phương.

Sau khi gây án và được đưa đi cấp cứu, Phạm Văn Trung được nhập viện vào lúc 4h40’ sáng ngày 7/4, trong tình trạng tỉnh táo. Qua thăm khám ở vùng miệng, khoang việng, lưỡi có các chất màu xanh, bệnh nhân có nói là uống thuốc diệt chuột. Quanh cổ có vết lằn, bệnh nhân cho biết là thắt cổ nhưng dây bị đứt. Ở bụng có vết thương nhỏ qua da không xuyên thấu vào khoang bụng, bệnh nhân cho biết là lấy dao tự đâm. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ tiến hành cấp cứu bơm, rửa dạ dày.

Hiện tại mọi chỉ số sinh tồn đang trong tình trạng bình thường, dưới sự giám sát, theo dõi chặt chẽ của các bác sỹ, bệnh nhân còn rất mệt, không muốn giao tiếp.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm