Không truy bắt nhóm đánh nhau, Tổ tuần tra phải làm kiểm điểm

(PLO) -  Để đảm bảo an toàn cho tính mạng của các đối tượng và cán bộ chiến sĩ, Tổ tuần tra đã ngừng truy đuổi các đối tượng và tiếp tục thực hiện công tác tuần tra trên tuyến. Do không truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ đánh nhau này, Tổ tuần tra phải làm kiểm điểm…  
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên đánh nhau tại quán bia trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, khiến hai thanh niên bị thương, Cơ quan CSĐT CA quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt đối với hai đối tượng để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.
Trước đó, đêm 2/6, tại một quán bia rượu trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), giữa Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú tại 59 Lê Lợi, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, trú tại 50 đường Thiên Lôi, phường Đằng Giang, Ngô Quyền) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Toàn (tức Toàn “bống”, SN 1976) và Nguyễn Ngọc Linh (SN 1987, cùng ở xã Kiến Thiết,  huyện Tiên Lãng). Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Mạnh Cường đã đánh hai thanh niên “quê” bị thương nhẹ.
Sau khi đánh Toàn “bống”, Linh bị thương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường rủ nhóm bạn Bùi Văn Út (SN 1981, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên), Nguyễn Bá Thông (SN 1989, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương) về quán bia số 290 Lạch Tray, quận Ngô Quyền tiếp tục uống bia.
Bị hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường "cho" một trận đòn đau, Nguyễn Văn Toàn liền về cầu cứu “đàn anh” Lê Vũ Ngọc (Ngọc “kiểm”) để đi tìm nhóm Tuấn, Cường với mục đích trả thù. Ngọc “kiểm” cùng Toàn dẫn theo một nhóm đối tượng mang theo dao, kiếm đi tìm nhóm Tuấn, Cường. Phát hiện nhóm đối thủ đang ngồi uống bia bên đường, Ngọc “kiểm”, Toàn “bống” mang theo dao kiếm lao vào đâm chém khiến Tuấn, Cường bị trọng thương rồi bỏ trốn.
Căn cứ vào các chứng cứ đã thu thập được, ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích” và ra Lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Lê Vũ Ngọc và Nguyễn Văn Toàn để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật. Hiện, hai đối tượng Lê Vũ Ngọc và Nguyễn Văn Toàn đang lẩn trốn.
Liên quan đến vụ việc đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, khi phát hiện hai nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau tại khu vực đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, cảnh sát Đỗ Xuân Lăng, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động CA TP.Hải Phòng đã kịp thời thông báo vụ việc cho kíp tuần tra của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động do Thiếu tá Phạm Thanh Tùng - Phó Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động đang chỉ huy 9 cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình, tiếp cận hiện trường để ngăn chặn vụ gây rối. Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát cơ động bao vây được nhóm đối tượng đánh nhau, Lê Vũ Ngọc, Nguyễn Văn Toàn cùng nhóm đối tượng đã lên xe máy phóng chạy thoát thân.
Theo Thiếu tá Phạm Thanh Tùng,  để đảm bảo an toàn cho tính mạng của các đối tượng và cán bộ chiến sĩ, Tổ tuần tra đã ngừng truy đuổi các đối tượng và tiếp tục thực hiện công tác tuần tra trên tuyến theo kế hoạch. Đại tá Phạm Duy Diên, Người phát ngôn của Công an (CA) TP. Hải Phòng cho biết, do không truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ đánh nhau, Giám đốc CA TP.Hải Phòng đã yêu cầu Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động cho Tổ tuần tra làm kiểm điểm…  

Đọc thêm