Lựu đạn đồ chơi phát nổ, hai anh em nhập viện nguy kịch

(PLO) - Sáng 1/11, cháu Lê Công Thành (11 tuổi, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị do vết thương của quả lựu đạn đồ chơi không rõ nguồn gốc phát nổ quá. 
Lựu đạn đồ chơi phát nổ, hai anh em nhập viện nguy kịch
Trước đó, khoảng 11h30 trưa ngày 31/10, lúc gia đình đang ăn cơm thì Thành lấy đồ chơi ra chơi, trong đó có một quả lựu đạn mới nhặt được, sau đó một iếng nổ bất ngờ vang lên.
Hậu quả, Thành bị dập nát bàn tay trái, vùng ngực có nhiều vết máu, người em họ của Thành là Trần Thùy Linh (16 tuổi) đứng gần đấy cũng bị trầy xước, chảy máu vùng chân. Gia đình sau đó đưa cả hai anh em đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. 
Cháu Thành cấp cứu tại bệnh viện
 Cháu Thành cấp cứu tại bệnh viện
Theo các bác sỹ thì tại các vết thương không phát hiện các mảnh vỡ của kim loại hay bất cứ đồ vật gì găm vào. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Bến Thủy đã có mặt tại hiện trường đồng thời thu giữ quả đồ chơi phát nổ để tìm hiểu nguyên nhân. Hiện, cháu Lê Công Thành được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Vụ nổ gây hoang mang vì quả lựu đạn phát nổ là đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ./.

Đọc thêm