Nằm nhờ võng rồi dẫn dụ cô gái vào bụi rậm giở trò đồi bại

Sau khi dự đám tang và uống rượu ở nhà người quen, Phủ đi sang nhà của G nằm nghỉ trên võng. Khi thấy chị G ra đường một mình, Phủ đi theo rồi dẫn chị G vào bụi rậm gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm...
Đối tượng Ngô Hoàng Phủ.
Đối tượng Ngô Hoàng Phủ.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 5/8/2018, Ngô Hoàng Phủ (43 tuổi, ngụ xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) dự đám tang và uống rượu ở nhà của người quen tại xã Long Phú, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long).

Sau đó, Phủ đi sang nhà chị T.G (24 tuổi, ngụ xã Long Phú) và nằm nghỉ trên võng. Biết chị G bị bệnh chậm phát triển và câm, điếc bẩm sinh, Phủ nảy sinh ý định tà dâm.

Khi thấy chị G ra đường một mình, Phủ đi theo rồi dẫn chị G vào bụi rậm gần đó, hiếp cô gái.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Phủ trở về Sóc Trăng và làm thuê trên các tàu đánh cá ở biển.

Phát hiện vụ việc người dân trình báo cơ quan chức năng. 

Công an mới truy bắt được Phủ.

Tại cơ quan điều tra, Phủ khai nhận hành vi.

Công an huyện Tam Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Hoàng Phủ để điều tra về hành vi hiếp dâm.  

Đọc thêm