Nam sinh bị đánh tử vong tại quán trà sữa lúc nửa đêm

(PLVN) - Thông tin ban đầu, Sơn bắt nạt một số học sinh nhỏ tuổi hơn. Quân can ngăn, bị Sơn đã dùng điếu cày đánh...
Gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân Quân.
Gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân Quân.

Gần 22h ngày 14/7, tại khu vực quán trà sữa Hồng Huấn (chủ quán là bà Phạm Thị Hồng, SN 1984, ở thôn 6, xã Động Quan, huyện Lục Yên, Yên Bái) xảy ra vụ hành hung khiến nam thiếu niên Hoàng Văn Quân (SN 2005, trú tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên) tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Lục Yên đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án.

Hơn 1 giờ sau, công an bắt giữ Triệu Văn Sơn (sinh năm 2001, trú tại thôn 13, xã Động Quan, huyện Lục Yên), nghi phạm gây thương tích, dẫn đến cái chết của em Quân.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ án, Sơn bắt nạt một số học sinh nhỏ tuổi hơn. Quân cùng bạn can ngăn thì bị nhóm Sơn tấn công. Sơn đã dùng điếu cày đánh Quân, dẫn đến nạn nhân thiệt mạng.

Quân được đánh giá là học sinh ngoan, mới học xong lớp 9, bố mẹ đều đi làm ăn xa.

Quân và Quân vốn không quen biết nhau.

Đọc thêm