Nam thanh niên chém chết người rồi vứt xác xuống sông

(PLVN) - Sau khi dùng rựa chém ông Phạm Văn Lối tử vong, Phạm Văn Soi đã kéo thi thể nạn nhân vứt xuống sông.
Phạm Văn Soi tại cơ quan Công an
Phạm Văn Soi tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối ngày 2/7, bốn người gồm Phạm Văn Soi (32 tuổi), Phạm Văn Cua (34 tuổi), Phạm Văn Nghề (35 tuổi) và Phạm Văn Lối (55 tuổi), cùng trú tại xã Ba Lế, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Soi đấm vào mặt ông Lối vì nghĩ rằng ông Lối chính là người bỏ bùa khiến cha mình chết.

Bị Soi đánh, ông Lối bỏ đi thì bị Nghề và Cua đuổi theo đánh, còn Soi chạy vào nhà lấy rựa chém liên tiếp khiến ông Lối tử vong.

Sau khi gây án, Soi kéo thi thể ông Lối vứt xuống sông Liên (đoạn chảy qua xã Ba Lế, huyện Ba Tơ).

Sáng ngày 4/7, người dân địa phương phát hiện thi thể ông Lối nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, Công an Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và tạm giữ hình sự Soi, Nghề và Cua để điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm