Nghi án “nghịch tử” đánh bố đẻ tử vong

(PLVN) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn cơm, Ân Văn Hiền được cho là đã dùng hung khí đánh bố đẻ tử vong.
Ân Văn Hiền tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thái Nguyên)
Ân Văn Hiền tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Ân Văn Hiền (SN 1982, trú tại xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h ngày 18/9, tại nhà của ông Ân Văn Bảo (SN 1960, ở xóm Bờ Tấc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình), trong lúc ăn cơm, giữa ông Bảo và con trai là Ân Văn Hiền xảy ra mẫu thuẫn, cãi chửi nhau. Trong lúc xô xát, Ân Văn Hiền đã dùng ghế và búa đinh đánh khiến ông Bảo tử vong tại cửa bếp.

Sau khi gây án, Ân Văn Hiền đã dùng dao cố thủ trong vườn cách hiện trường vụ án khoảng 30m.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Ân Văn Hiền.

Được biết, Ân Văn Hiền là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và đã có lần dùng hung khí để đánh bố, mẹ và người thân trong gia đình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm