Nghi án người phụ nữ câm điếc bị sát hại ở Quảng Nam

(PLVN) - Người phụ nữ câm điếc được phát hiện bị ngất trong nhà vệ sinh với vết bầm tím trên cổ. Số vàng trên người nạn nhân cũng “không cánh mà bay”.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, khoảng 9h15 ngày 16/5, anh Phạm Văn Tới (1989, ngụ khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phát hiện vợ là Phạm Thị T (1989) bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình. 

Anh Tới đã nhờ người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, chị T đã tử vong sau đó.

Qua xác minh ban đầu, trên cổ của chị T có vết bầm tím. Nạn nhân bị mất 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ, 1 nhẫn vàng 1 chỉ. Chị T và chồng đều là người bị câm điếc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm