Nghi vấn mẹ sát hại con trai 6 tuổi

(PLVN) - Về nhà bà ngoại chơi được 2 ngày, bé trai 6 tuổi nghi bị mẹ bóp cổ tử vong.
Công an khám nghiệm một vụ án mạng. Ảnh minh họa.
Công an khám nghiệm một vụ án mạng. Ảnh minh họa.

Nghi phạm được xác định là Đinh Thị S (SN 1989, hiện đang trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, là mẹ cháu bé).

Trước đó, khoảng 15h, ngày 26/4, người dân thôn Hưng Thinh, xã Tú Thịnh (Sơn Dương, Tuyên Quang) tá hỏa phát hiện vụ việc mẹ đẻ nghi xiết cổ trai dẫn tới tử vong. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Tú Thịnh, nghi phạm S lấy chồng tại xã Tân Long mới xuống nhà mẹ đẻ tại thôn Hưng Thinh chơi được 2 ngày.

Được biết, người phụ nữ này có triệu chứng của bệnh tâm thần. Cơ quan công an đã cho nghi phạm đi khám và đang chờ đợi kết quả từ bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm