Nhốt, đánh dã man nam thanh niên trong khách sạn vì ghen

Nghi ngờ anh C.X.Đ  chở bạn gái mình đi chơi, Tuấn rủ Tám và Uy chặn đường đánh anh Đ, sau đó đưa nạn nhân về một khách sạn đánh tiếp...
Từ trái qua phải: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tám và Đỗ Văn Uy. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Từ trái qua phải:  Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tám và Đỗ Văn Uy. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Thông tin ban đầu, Lê Văn Tuấn (sinh năm - SN 1998 ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho rằng anh C.X.Đ (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hoá) có tình cảm với bạn gái mình.

Ngày 15/1, nghi ngờ anh Đ chở bạn gái mình đi chơi, Tuấn rủ Nguyễn Văn Tám (SN 1990) và Đỗ Văn Uy (SN 1998, đều ở xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa) chặn đường đánh anh Đ. Sau đó, cả ba đưa nạn nhân về một khách sạn ở xã Hoằng Trường đánh tiếp.

Chỉ đến khi có người phát hiện, các đối tượng trên mới thả cho anh Đ về nhà. 

Nhận tin báo, Công an huyện Hoằng Hoá đã xác minh và bắt giữ Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tám và Đỗ Văn Uy về hành vi bắt giữ người trái pháp luật....

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm