Nữ phạm nhân bỏ trốn 1 ngày rồi quay về đầu thú

(PLVN) - Lợi dụng lúc cán bộ trại giam cho nghỉ trưa, Phấn đã bỏ trốn sang Lâm Đồng sau đó quay lại đầu thú vì nhận thức được hành vi của mình là sai trái.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày 21/3, VKSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng, truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Phấn (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “trốn khỏi nơi giam”.

Theo cáo trạng, ngày 4/7/2018, Phấn bị TAND huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khoảng 2 tháng, phạm nhân Phấn nhập trại, thi hành án tại phân trại 2, trại giam Đắk Trung (đóng trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Đến ngày 26/12/2018, Phấn được bố trí đi lao động tại đội 4, phân trại số 2, trại giam Đắk Trung làm công việc cạo mủ cao su. 

Trưa cùng ngày, được cán bộ cho nghỉ trưa tại chỗ, Phấn đã lợi dụng thời cơ bỏ trốn khỏi hiện trường lao động.

Sau khi bỏ trốn, Phấn thay đổi trang phục, đón xe khách đi thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). 

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày nhận thức được hành vi của mình là sai trái nên Phấn quay lại trại giam đầu thú.

Đọc thêm