Thông tin mới nhất từ vụ nổ mìn tại ngõ Thông Phong

(PLO) - Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, vụ nổ xảy ra tại ngôi nhà số 23 ngách 64 ngõ Thông Phong là do mìn tự tạo nhằm mục đích trả thù.
Thông tin mới nhất từ vụ nổ mìn tại ngõ Thông Phong
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường từ 7h sáng 12/9 cho thấy, công tác an ninh được thắt chặt. Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.
Lực lượng kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cũng có mặt để chỉ đạo điều tra.
Liên quan đến vụ nổ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Đối tượng đã đặt mìn tự tạo vào bên trong cửa nhà anh Phạm Gia Hải gây nên vụ nổ, với mục đích trả thù.
Thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Nguyễn Đồng Đảng (59 tuổi, ở ngách 25, ngõ Thông Phong) đang đi qua hiện trường nên bị sức ép của vụ nổ hất văng lên bụi tre trước cửa nhà anh Hải dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, vụ nổ còn làm chị Phạm Thị Phương (38 tuổi, em gái anh Phạm Gia Hải) đang ở trong nhà bị thương. Anh Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) cũng đi xe máy trong ngách đúng lúc xảy ra vụ nổ, cũng bị thương. 
Vợ chồng anh Hải và con nhỏ sống chung tại ngôi nhà trên cùng bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của anh Hải ở trên tầng, còn vợ chồng anh Hải cũng mới đi khỏi nhà.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm