Tranh chấp thừa kế, sát hại anh trai

(PLO) - Chiều 13/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt nghi can Võ Văn Út (41 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết) về hành vi giết người.

Theo điều tra, Lúc 9h30’ ngày 11/2, gia đình Út tổ chức làm đám giỗ cho mẹ. Trong quá trình làm cúng giỗ đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp quyền thừa kế về nhà cửa giữa Út với anh ruột tên Võ Văn Sáu (61 tuổi) dẫn đến xô xát.

Tức giận, Út dùng dao đâm trúng cổ và bụng của anh ruột. Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tử vong sau đó. 

Đọc thêm