Triệt xóa sới bạc có nhiều 'quý bà', thu giữ gần 100 triệu đồng

(PLVN) - Sáng ngày 27/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một sới bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt giữ 18 đối tượng (có 11 đối tượng là nữ) tại vườn xoài thuộc khu vực tổ 21, ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Triệt xóa sới bạc có nhiều 'quý bà', thu giữ gần 100 triệu đồng

Khoảng 14 giờ, ngày 26/5, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại vườn xoài thuộc khu vực tổ 21, ấp Long Hòa 2 (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, lực lượng Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy, 18 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 11 đối tượng là nữ. 

Đối tượng Lê Thị Ngộ.
Đối tượng Lê Thị Ngộ. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 01 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 03 xe môtô, 13 điện thoại di động, 170 ngàn đồng và nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ 96 triệu 613 ngàn đồng tiền mặt.

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.
 Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, tụ điểm đánh bạc này hoạt động khoảng gần một tháng nay, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, do đối tượng Lê Thị Ngộ (sinh năm 1972, cư trú ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)  đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm