Trung tá công an đánh bạc: Công an Hải Dương nói gì?

(PLO) - Chiều 19/2, Đại tá Bùi Ngọc Phi – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác nhận: một trong bốn người trong clip được cho là đánh bài ăn tiền tại trụ sở Công an phường chính là Trung tá Phạm Thành Giang – Trưởng Công an phường Trần Phú (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Người đàn ông áo trắng cũng được quay rõ mặt nhưng đại diện Công an TP Hải Dương cho biết chưa xác minh được.
Người đàn ông áo trắng cũng được quay rõ mặt nhưng đại diện Công an TP Hải Dương cho biết chưa xác minh được.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 19/2 phóng viên (PV) Báo PLVN đã liên hệ qua điện thoại với Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương để xác minh sự việc.

Đại tá Bùi Ngọc Phi xác nhận: một trong bốn người trong clip trên chính là Trung tá Phạm Thành Giang – Trưởng Công an phường Trần Phú (TP Hải Dương). Sau đó, ông Phi đã hướng dẫn PV liên hệ với Đại tá Đặng Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục làm việc. 

Trả lời qua điện thoại, ông Dương cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc trên, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Giang để xác minh, làm rõ vụ việc, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”. Đồng thời ông Dương đã hướng dẫn và liên hệ cho PV làm việc với đại diện Công an TP Hải Dương. 

Tại buổi làm việc, Trung tá Nguyễn Đức Dũng (Phó Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết: “Ngay sau khi clip trên đăng tải, đã phát hiện và báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh để điều tra, làm rõ. Qua xác minh, đúng là Trung tá Phạm Thành Giang – Trưởng Công an phường Trần Phú là một trong số bốn người trong clip. Có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật”.

Khi PV đặt câu hỏi, trong đoạn clip ngoài người đàn ông đứng tuổi đeo kính, mặc áo khoác được xác định là Trưởng Công an phường Trần Phú, còn người đàn ông ngồi kế bên ông Giang mặc áo thu đông dài tay màu trắng, chân đi tất màu xanh của ngành công an (tại giây thứ 40, 41, 42 trong clip) cũng được quay rõ mặt, liệu cơ quan công an đã xác định được danh tính?

Ông Dũng cho biết: “Chưa xác minh được và sẽ tiếp tục cho xác minh những người có liên quan. Hiện đơn vị đang hoàn tất thủ tục đề nghị cấp trên ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Giang”.

Để có thông tin cụ thể hơn đến với độc giả, PV đã đề nghị đại diện Công an TP Hải Dương khi nào có quyết định chính thức về vụ việc, đơn vị có thể cung cấp cho báo chí bằng công văn hoặc văn bản. Nhưng ông Dũng và ông Thanh cùng nói sẽ thông báo thông tin qua điện thoại hoặc gửi gmail cho PV, đồng thời từ chối không cung cấp bằng văn bản giấy tờ.

Khi PV đề nghị phía đại diện Công an TP Hải Dương xác nhận vào giấy tờ công tác của PV là đã đến làm việc tại đây thì các ông tỏ vẻ nghi ngại và đùn đẩy việc ký xác nhận. Cuối cùng, sau khi đã gọi điện thoại xin ý kiến cấp trên, Thượng úy Nguyễn Văn Nhận (Đội phó Đội Chính trị Công an TP Hải Dương) mới ký xác nhận.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

Đọc thêm