Phát biểu gây sốc của hiệu trưởng trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

(PLO) - Xung quanh việc nữ sinh bị đánh trước cổng nhà trường vào trưa 18/2, sáng ngày 19/2 PV PLO đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường THPT Bùi Thị Xuân.

 

Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân trao đổi với báo chí về vụ việc
Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân trao đổi với báo chí về vụ việc

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin , trưa ngày 18/2, trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân –TP. Huế đã xảy ra vụ đánh nhau. Em N.T.T.N lớp 10B4, của trường vừa ra khỏi cổng trường thì bị nhóm nữ sinh khác xông tới túm tóc và đánh hội đồng trước cổng trường. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của người lớn.

Về nguyên nhân vụ ẩu đã cô Tâm cho rằng có thể em N và nhóm đối tượng trên đã có xích mích bên ngoài nên mới xảy ra đánh nhau.

Cô Phạm Thị Ngọc Tâm – Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết,  vụ việc nói trên diễn ra quá nhanh và quá chớp nhoáng, nên khi nhà trường ra đến nơi thì mọi việc đã xong, đám đông cũng đã rời khỏi hiện trường."Chuyện không có chi cả” - cô Tâm nhận định.

Được biết, hiện tại nhà trường vẫn chưa xác định được những đối tượng nào đánh em N và vụ việc trường vẫn đang giao lại cho Công an phường thụ lý.

Nữ sinh N bị đánh ngay trước cổng trường
Nữ sinh N bị đánh ngay trước cổng trường 

Trước đó, trao đổi với báo chí bà Tâm đã cho rằng, “nữ sinh không đánh nhau thì sẽ không năng động”? Phát ngôn này của bà Tâm đã “gây bão” cho dư luận về vai trò của mình đối với việc quản lý học sinh. 

Trong buổi làm việc sáng 19/2, cô Tâm đã cải chính lại phát ngôn của mình. Theo cô Tâm, khi làm việc với PV “thì có những câu đùa giỡn, có những câu thâm tình, nên tôi nghĩ báo chí sẽ có sự chắc lọc lại”.  

Cô Tâm cho rằng vì lần đầu gặp báo chí nên không biết rằng những phát ngôn của mình sẽ được đăng trên báo. Vị nữ hiệu trưởng than thờ “quá oan cho tôi” và khẳng định: “chắc chắn không đúng”.

Đọc thêm