Tin tặc tấn công ngay trước thềm bầu cử tổng thống Pháp

(PLO) - Cử tri Pháp hôm nay (7/5) đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới của họ trong số 2 ứng viên bao gồm ứng viên trung dung trẻ tuổi Emmanuel Macron và lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen.
Bầu cử Pháp diễn ra trong tình hình an ninh nghiêm ngặt.
Bầu cử Pháp diễn ra trong tình hình an ninh nghiêm ngặt.

Theo AFP, cuộc bầu cử này được đánh giá là vô cùng quan trọng không chỉ với tương lai của nước Pháp mà còn với cả châu Âu.

Cuộc bầu cử bắt đầu lúc 6h00 GMT ở 66.546 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Hầu hết các thùng phiếu sẽ đóng cửa lúc 17h00 GMT, trừ một vài điểm bỏ phiếu ở các thành phố lớn đóng cửa muộn hơn 1 tiếng đồng hồ. 

Các dự báo ban đầu về kết quả bầu cử sẽ được công bố vào khoảng 18h00 GMT.

Tại vòng 1 của cuộc bầu cử diễn ra hôm 24/3, ông Macron đã dẫn đầu với 24,01% phiếu bầu còn bà Le Pen về thứ 2 với 21,3%.

Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong những điều kiện an ninh tối đa. Giới chức Pháp cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh chung quanh các phòng phiếu.

Hơn 50 ngàn cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai cùng với quân đội và lực lượng cảnh sát địa phương để bảo đảm an ninh chung quanh các phòng phiếu và để có thể can thiệp ngay lập tức khi cần thiết.

Các cuộc tập hợp mừng chiến thắng sau bầu cử cũng sẽ được giám sát chặt chẽ. Ê kíp của ứng cử viên Macron đã báo trước là nếu đắc cử, ông sẽ ăn mừng chiến thắng ở quảng trường trước viện bảo tàng Louvre, trong khi địa điểm dự kiến của ứng cử viên Marine Le Pen để mừng thắng lợi là trước một nhà hàng hạng sang ở khu rừng Vincennes.

Giới chức Pháp lo ngại xảy ra bạo động từ phía các nhóm có liên hệ đến phe cực tả.

Sau vòng 1 hôm 23/4 vừa qua, hàng trăm thanh niên chống phát xít đã biểu tình chống cả hai ứng cử viên Macron và Le Pen, và đã xung đột với cảnh sát, khiến 6 cảnh sát và 3 người biểu tình bị thương nhẹ, 143 người bị giam giữ.

Các thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Macron dẫn trước khoảng 62% trong khi bà Le Pen được dự báo chỉ nhận được 38% phiếu bầu. 

Tuy nhiên, đó là kết quả thăm dò trước khi xảy ra vụ tin tặc tấn công quy mô và có phối hợp nhằm vào phong trào Tiến Bước! (En Marche!) của ứng cử viên Emmanuel Macron.

Theo đại diện của phong trào trên, rất nhiều tài liệu, thông tin của ban vận động tranh cử cho ông Macron đã bị đánh cắp, phát tán trên mạng internet. Đặc biệt, bên cạnh những tài liệu thật còn có nhiều thông tin giả.

Trong thông cáo chính thức, ông Macron tố cáo chiến dịch tấn công mạng nói trên là nhằm gây bấy ổn tại một nền dân chủ, tương tự như điều từng xảy ra trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.