Tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân

(PLVN) - Tại tỉnh Quảng Ninh, cử tri huyện miền núi Bình Liêu đang tích cực nghiên cứu tìm hiểu về các ứng viên, qua đó, bày tỏ niềm tin tưởng và gửi gắm những kỳ vọng vào những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.
Cử tri huyện Bình Liêu tích cực nghiên cứu tìm hiểu về các ứng viên.
Cử tri huyện Bình Liêu tích cực nghiên cứu tìm hiểu về các ứng viên.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần. Đây cũng là lúc mỗi cử tri tập trung tìm hiểu, nghiên cứu để vào ngày 23/5 sắp tới thông qua lá phiếu bầu sẽ lựa chọn người ứng cử xứng đáng nhất đại diện cho cử tri nhân dân làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Huyện miền núi Bình Liêu có trên 96% là người dân tộc thiểu số với khoảng trên 32.00 người, tổng số cử tri tính đến thời điểm niêm yết danh sách trên địa bàn huyện Bình Liêu là 22.119 cử tri. Để cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện có điều kiện tìm hiểu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được niêm yết tại các điểm bầu cử theo đúng thời gian quy định.

Hiện nay, danh sách cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng viên cũng được Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình Liêu thu âm và phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã và xe tuyên truyền lưu động. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được quan tâm, đảm bảo để cử tri có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu để lựa chọn bỏ phiếu bầu vào ngày 23/5 tới.

Cử tri Tô Đình Hiệu kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu khoá mới sẽ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.
Cử tri Tô Đình Hiệu kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu khoá mới sẽ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri Tô Đình Hiệu cho biết: “Mỗi kỳ tham gia bầu cử, tôi đều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu khoá mới sẽ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Đợt này, huyện Bình Liêu có 4 ứng cử viên Quốc hội và 3 ứng cử viên HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn, đều trẻ tuổi, tài năng, uy tín.

Tôi mong muốn các ứng viên được Nhân dân tín nhiệm sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, kiến nghị các vấn đề liên quan đến đào tạo sử dụng nguồn nhân lực địa phương; bảo tồn, khôi phục nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc; có các định hướng cụ thể để phát huy các vị thuốc bản địa của đồng bào dân tộc”.

Chung cảm nghĩ trên, cử tri Lý Thị Nhài, Khu chợ Đồng Văn, xã Đồng Văn chia sẻ: "Qua theo dõi, tìm hiểu, tôi thấy các ứng cử viên ứng cử tại địa bàn đều trẻ tuổi, tài năng, phẩm chất đạo đức tốt. Nhiều người trong số đó có quá trình phấn đấu, rèn luyện và trải qua nhiều cương vị công tác. Tôi mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng mong mỏi của cử tri và Nhân dân…".

Cử tri thôn Ngàn Vàng Trên tích cực đến Nhà văn hóa thôn để nghiên cứu danh sách các ứng cử viên.
 Cử tri thôn Ngàn Vàng Trên tích cực đến Nhà văn hóa thôn để nghiên cứu danh sách các ứng cử viên.

Bà Chíu Tài Na, dân tộc Dao xã Đồng Văn cho biết: “Được tuyên truyền, tôi biết được ngày 23/5 là ngày bầu cử, là một cử tri tôi cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu trên tay để bầu ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho toàn thể nhân dân để vào trong Quốc  hội và HĐND các cấp.

Tôi tin tưởng, sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp có thẩm quyền, để có nhiều quyết sách hợp lòng dân, giúp đời sống người dân nói chung, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng ngày càng khởi sắc”.

Ngày Chủ nhật 23/5/2021 là ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử. Đây sẽ là ngày hội lớn của nhân dân và cử tri. Do đó, mỗi cử tri hãy phát huy tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất đủ đức, đủ tài, đại diện cho nhân dân làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua 3 vòng hiệp thương, đã lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số lượng 50 người ứng cử, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 30 đại biểu, trong đó, cơ cấu nữ chiếm 42%, dân tộc chiếm 74%, đại biểu tuổi trẻ chiếm 54%, ngoài đảng 12%, đại biểu tái cử 24%, tái cử so với đai biểu nhiệm kỳ 2016 – 2021 chiếm 40%; trình độ chuyên môn thạc sĩ chiếm 14%, Đại học 86%.

Đọc thêm