Tin vui với Tổng thống Ukraine Zelensky

(PLVN) - Phu nhân của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã hồi phục sau khi bị mắc Covid-19, hãng tin TASS dẫn thông tin từ văn phòng của tổng thống Ukraine ngày 3/7 cho hay.
Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska.
Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska.

Theo văn phòng của ông Zelensky, Đệ nhất phu nhân Ukraine Yelena Zelenskaya đã hồi phục sau khi bị nhiễm Covid-19 và được xuất viện ngày 3/7.

“Bà ấy cảm thấy khỏe mạnh và rất vui khi được trở lại với gia đình”, thông báo cho hay. Tuy nhiên, theo văn phòng Tổng thống Ukraine, bà Yelena sẽ vẫn cần tiếp tục điều trị y tế sau khi bị viêm phổi 2 bên và điều trị vấn đề này tại nhà.

Bà Yelena Zelenskaya được thông báo đã nhập viện vào ngày 16/6 sau khi bị nhiễm Covid-19. 

Trước đó, bà đã điều trị ngoại trú trong vài ngày. Tổng thống Zelensky và các con của họ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới.

Tổng thống Zelensky sau đó đã chuyển sang chế độ làm việc đặc biệt vì việc này. “Tình trạng sức khỏe của ông Zelensky cho phép ông thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình”, thông báo cho hay.

Theo bộ phận báo chí của Phủ Tổng thống Ukraine khi đó, ông Zelensky đã giới hạn phạm vi giao tiếp trực tiếp mà tổ chức các cuộc họp trực tuyến để thay thế. Các cuộc gặp mặt trực tiếp liên quan đến giao tiếp cá nhân với nguyên thủ quốc gia Ukraine đã bị loại trừ.

Tương tự, Tổng thống Ukraine cũng hủy bỏ việc tham gia vào các sự kiện đại chúng và các chuyến công tác bên ngoài thủ đô. 

Phạm vi những người mà tổng thống liên lạc riêng được thu hẹp chỉ còn các trợ lý an ninh và các trợ lý thân cận nhất của ông.

Tính đến sáng 3/6, Ukraine đã chính thức xác nhận 46.763 trường hợp nhiễm Covid-19.

Đọc thêm