Tình báo 5 nước phản bác cáo buộc của Tổng thống Mỹ về phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

(PLVN) - Theo Liên minh tình báo Five Eyes, hiện chưa có bằng chứng chứng minh virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc, trái ngược với cáo buộc gần đây của Chính quyền Mỹ.
Các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: EPA
Các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: EPA

Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ Liên minh tình báo Five Eyes gồm 5 nước (Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand) vừa cho biết, hiện chưa có bằng chứng chứng minh virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc. 

Liên minh tình báo Five Eyes khởi nguồn từ sự hợp tác của các nhân viên tình báo Anh và Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ II, sau đó phát triển hơn lên với sự tham gia của cộng đồng tình báo Australia, New Zealand và Canada.

Kết luận này mâu thuẫn với cáo buộc gần đây của Nhà Trắng cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy đại dịch đã khởi phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.  

Các nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng 1 “hồ sơ dài 15 trang” được đăng tải bởi tờ nhật báo Telegraph của Australia, trong đó cáo buộc Trung Quốc cố tình che giấu dịch bệnh, không được trích dẫn từ nguồn tin tình báo của Five Eyes như tờ báo này đã đưa tin.

Trước đó hôm 3/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: “Tôi có thể nói rằng có một lượng lớn bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 đến từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc”. Ông Pompeo không đưa ra bằng chứng củng cố quan điểm của mình. Tuy nhiên, các thông tin lưu hành hơn 1 tháng qua tại Mỹ, Anh và Australia đã làm dấy lên câu hỏi về việc đảm bảo an toàn tại Viện virus học Vũ Hán, từ lâu chuyên nghiên cứu về các loại virus corona ở loài dơi móng ngựa.

Một số giả thiết cho rằng, các nhân viên ở phòng thí nghiệm này có lẽ đã không sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ hoặc có trường hợp một nhà nghiên cứu đã tiếp xúc với nước tiểu của dơi, nhưng người này sau đó không có triệu chứng bệnh. Dù vậy, các nguồn tin trên khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy một sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm có thể gây ra đại dịch covid-19.

Cáo buộc thậm chí đi xa hơn khi cho rằng virus SARS-CoV-2 đã bị biến đổi gien ở Vũ Hán, dù không có một kết luận nào từ giới khoa học và từ cơ quan tình báo chứng minh điều này.

Theo các nhà khoa học Mỹ làm việc tại Viện virus Vũ Hán, tiêu chuẩn an toàn tại phòng thí nghiệm này tương đương với tiêu chuẩn tại các phòng thí nghiệm ở phương Tây. Vì vậy, lý thuyết phổ biến hơn cả vẫn là virus được truyền sang người thông qua các khu chợ bán động vật tươi sống ở Trung Quốc