Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Mukdahan (Thái Lan) ký kết hợp tác giai đoạn mới

(PLVN) - Sáng 5/8, tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Mukdahan (Thái Lan) giai đoạn 2025 - 2030.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị - Mukdahan ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Mukdahan đã ký kết văn bản hợp tác vào tháng 1/2005 nhằm đẩy mạnh liên kết vùng ngoài phạm vi biên giới quốc gia trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Từ đó đến nay, hai địa phương đã có sự trao đổi, hợp tác mang lại nhiều lợi ích và phát triển cho mỗi bên.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Mukdahan tại Quảng Trị lần này tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat chúc mừng những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan đánh giá cao những kết quả trong quan hệ hợp tác của hai tỉnh trong 19 năm qua, tin tưởng sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này giữa hai tỉnh Quảng Trị - Mukdahan trong thời gian tới.

Thông qua chuyến thăm và làm việc này, tỉnh Mukdahan mong muốn được tham quan, học tập các cơ sở kinh tế, điểm du lịch quan trọng của tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung; ký kết kế hoạch hợp tác trên nhiều lĩnh vực thông qua những thế mạnh, tiềm năng tương đồng giữa tỉnh Mukdahan và Quảng Trị.

Hai tỉnh thống nhất ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 trên nhiều lĩnh vực.

Tại lễ ký kết, đại diện 2 tỉnh thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và những cam kết cụ thể nhằm đốc thúc các bên triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị và Mukdahan thống nhất ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 trên các lĩnh vực: kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch; đào tạo, lao động và phát triển nguồn nhân lực; truyền thông và xúc tiến quảng bá.

Trong đó, đáng chú ý là hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch, hai tỉnh sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của mỗi bên tìm hiểu, tiếp cận nghiên cứu thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại từng tỉnh.

Ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến thủy hải sản; khuyến khích hợp tác du lịch, vận tải hành khách, hàng hóa; thống nhất chỉ đạo các ngành thương mại, du lịch hai tỉnh bằng các tour, tuyến du lịch chung giữa hai địa phương...

Về hợp tác đào tạo, lao động và phát triển nguồn nhân lực, 2 bên xem xét việc hỗ trợ và khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trong việc trao đổi giảng viên và sinh viên. Tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng thống nhất triển khai các nội dung hợp tác, bao gồm việc cấp học bổng cho sinh viên. Tổ chức đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng cao.

Khuyến khích hợp tác, trao đổi nhân lực lao động, trước mắt là trong lĩnh vực du lịch. Đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động nhằm đáp ứng sự chuyển dịch lao động trong Cộng đồng ASEAN…

Ngoài ra, hai bên đã tham vấn ý kiến lẫn nhau về tổ chức Hội đàm luân phiên (2 năm/lần) tại mỗi bên để đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác này. Hội đàm tiếp theo sẽ do tỉnh Mukdahan đăng cai tổ chức, dự kiến vào năm 2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng trị, Quảng Trị và Mukdahan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, điều kiện tự nhiên và nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực; cùng nằm trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar.

Vì vậy, Quảng Trị mong rằng trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh và xu thế hội nhập khu vực, quốc tế. Ngay sau ký kết, Quảng Trị sẽ giao cho các sở ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Đọc thêm