Tỉnh Sơn La tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

(PLVN) - Ngày 28/2, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025.
Ký quy chế phối hợp giữa Chi Cục Kiểm lâm tỉnh và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Hiện tỉnh Sơn La có 671.596 ha rừng (trong đó, rừng đặc dụng 72.225 ha, rừng phòng hộ 292.799 ha, rừng sản xuất 306.571 ha). Tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La hơn 47,6% và là tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp lớn, đứng thứ 3 toàn quốc.

Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, PCCCR và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025.

Năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ký kết quy chế bảo vệ rừng giữa Chủ tịch UBND tỉnh với UBND các cấp huyện, giữa chính quyền cấp huyện với xã, phường và xã, phường với người dân. Củng cố, kiện toàn các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR. Xác định, bổ sung vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bổ sung lên bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, tỉnh Sơn La đã trồng mới được 1.883 ha rừng, tổ chức trồng mới gần 1,8 triệu cây phân tán và làm tốt công tác chăm sóc rừng và khoanh nuôi rừng tái sinh. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 39.973/40.338 chủ rừng, với tổng số tiền chi trả hơn 201 tỷ đồng, đạt 99,88%, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 47,6%.

Đồng thời, kiểm tra, phát hiện, xử lý 313 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 10% so với năm 2023. Tổng số tiền thu nộp Ngân sách nhà nước trên 6 tỷ đồng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác dự tính, dự báo cấp cháy rừng trong mùa nắng nóng, khô hanh. Thông báo kịp thời đến huyện, xã và chủ rừng để chủ động trong công tác PCCCR. Phân công các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên phối hợp với cơ sở tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao...

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã tham gia hội nghị.

Năm 2025, ngành đặt ra mục tiêu triển khai trồng rừng tập trung 1.430 ha, trồng 1 triệu cây phân tán; khoanh nuôi tái sinh 9.895 ha rừng; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 48%. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng và dự toán kinh phí quản lý theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và các chương trình dự án, phi dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2025.

Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện còn, nâng cao chất lượng rừng, đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La đề ra, đồng thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR trên địa bàn được giao quản lý; UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở NN&PTNT xây dựng “Dự thảo cam kết về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR…”.

Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia ký cam kết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền các địa phương; lực lượng Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, ngăn chặn các điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về PCCCR cho người dân sinh sống trong và gần khu vực rừng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng.

Đọc thêm