Nghệ An: Gỡ điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh từ việc cắt giảm thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Loại bỏ, cắt giảm bớt thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như đời sống nhân dân.
Loại bỏ, cắt giảm bớt TTHC sẽ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân được thuận lợi.
Loại bỏ, cắt giảm bớt TTHC sẽ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân được thuận lợi.

Nhằm kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ đẩy mạnh việc cải cách các quy định TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đổi mới việc thực hiện giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc cải cách TTHC xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, hiện nay, vẫn còn đó những quy định TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như đời sống người dân.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mục tiêu hàng đầu của tỉnh là tập trung cắt giảm, loại bỏ và đơn giản hóa các TTHC.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần kiểm soát quy định TTHC ngay từ khâu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, mọi TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, thông suốt, liền mạch, minh bạch, hiệu quả; giảm tối đa giấy tờ, thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Cải cách TTHC nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Cải cách TTHC nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về CNTT của cán bộ công chức, viên chức được phân công xử lý hồ sơ TTHC, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH gắn cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định; thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử. 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và liên thông, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Đối với các báo cáo, các đơn vị chỉ ban hành những chế độ báo cáo thật sự cần thiết; cắt giảm các chế độ báo cáo đã được thay thế bằng dữ liệu số có sẵn từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; triển khai báo cáo điện tử đối với báo cáo trong nội bộ cơ quan để từng bước chuyển sang báo cáo tự động.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng sẽ thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử theo đúng quy định của Chính phủ; làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nghệ An là 1.899 thủ tục. Để thực hiện đơn giản hóa TTHC, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt bãi bỏ, thay thế 510 TTHC. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 98,35%.

Đọc thêm