Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ buôn cá bị giết hại lúc sáng sớm

(PLO) - Cơ quan công an xác định Trần Thị Thêm (SN 1982, ngụ thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang), người đi cùng nạn nhân là một nghi phạm trong vụ án.
Hình minh họa
Hình minh họa

Liên quan đến vụ chị Vũ Thị Ngà (SN 1979; ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bị giết, cướp tài sản lúc rạng sáng 18/12, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, quá trình thu thập lời khai nhân chứng cùng kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường có nhiều điểm bất thường. 

Lực lượng chức năng đã tổ chức đấu tranh và bước đầu xác định đối tượng Thêm là một trong những đối tượng liên quan đến vụ sát hại chị Ngà.

Trước đó, PLVN thông tin, theo lời khai của nghi can Thêm, khoảng hơn 3h sáng 18/12, chị Ngà và Thêm đi chợ đêm mua cá mang về bán. Đi đến gần đập Hố Trúc (xã Cẩm Lý), cả 2 bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách. Riêng chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng.

Chị Ngà đã hô hoán kêu cứu, lập tức bị hai tên cướp lao đến cứa cổ, đâm nhiều nhát vào người. Thấy vậy, chị Thêm đã vội quay về báo tin cho gia đình chị Ngà đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết chị Ngà sống cùng chồng và 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn. Ở địa phương, chị Ngà được đánh giá chăm chỉ làm ăn và mới đi buôn cá được khoảng 2 tuần.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng và làm rõ nguyên nhân vụ án./.

Đọc thêm