Tố bị hãm hiếp phải vào tù vì... quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

(PLO) - Chuyện xảy ra ở Qatar và giống như chuyện đã xảy ra ở Tiểu các vương quốc Ả rập thống nhất năm 2013. Một nữ du khách người Hà Lan tới du lịch ở Qatar đã tố cáo với chính quyền nơi này về việc bản thân bị chuốc thuốc mê và bị hãm hiếp. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính quyền Qatar lập tức bắt giữ người này với lời buộc tội là đã quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. 

Người phụ nữ này bị giam ở Qatar từ tháng 3 đến nay. Bộ Ngoại giao Hà Lan đã can thiệp nhưng cô vẫn chưa được trả tự do. Kẻ bị tố cáo đã chuốc thuốc mê và hãm hiếp cô bị bắt giữ nhưng khai rằng cô gái Hà Lan không chỉ tự nguyện quan hệ tình dục mà còn đòi tiền sau khi quan hệ tình dục.

Qatar là quốc gia Hồi giáo, giống như Tiểu các vương quốc Ả rập thống nhất, và luật lệ của đạo Hồi vốn rất khắt khe về chuyện quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nhưng ở đây là chuyện kẻ đi tố tội bị coi là phạm tội, nạn nhân bị biến thành thủ phạm.

Ở đây còn có chuyện cùng luật lệ như thế nhưng chính quyền tin vào lời khai của công dân của nước ấy hơn là lời cáo buộc của du khách trong khi lẽ ra phải có điều tra khách quan để xác minh sự thật và phán xử công minh.

Đúng là “nhập gia” phải “tuỳ tục” và người nước ngoài luôn phải tôn trọng luật lệ của nước sở tại. Nhưng nếu ngay từ đầu việc vận dụng luật lệ ở nước sở tại đã bất lợi đối với người nước ngoài và thiên lệch hẳn về phía người bản xứ thì bản chất vấn đề lại là phân biệt đối xử giữa người bản xứ và người nước ngoài cũng như giữa người theo đạo Hồi và người theo các tôn giáo khác.

Cho nên những người nước ngoài phải suy tính kỹ càng trước khi nhập cảnh vào những quốc gia Hồi giáo như Qatar hay Tiểu các vương quốc Ả rập thống nhất. Họ lại càng phải thận trọng hơn trước những yêu cầu và đòi hỏi của mình ở những quốc gia này về công bằng, công lý và Nhà nước pháp quyền.

Đọc thêm