Các lớp tập huấn dự kiến tổ chức tại thị xã Quảng Yên, huyện Vân Đồn, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, huyện Cô Tô, huyện Tiên Yên và TP Móng Cái, cho gần 600 người. Nội dung tập trung vào công tác phòng ngừa thiên tai, thảm họa, ứng phó với biến đổi khí hậu; tư vấn sức khỏe cộng đồng; phòng ngừa đuối nước cho học sinh vùng thấp...
|
Tuyên truyền phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực cứu đuối nước cho học sinh. |
|
Là huyện đảo nên Vân Đồn bị ảnh hưởng, tác động lớn bởi thiên tai, bão lũ. Do đó, năm 2025 Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai các lớp tập huấn phòng ngừa, ứng phó với thiên tai thảm họa cho các tình nguyện viên, ngư dân, cán bộ hội CTĐ các địa phương trên địa bàn huyện.
Anh Trần Quốc Khánh - cán bộ Chi hội CTĐ thôn 7 xã Hạ Long (huyện Vân Đồn), chia sẻ: Lớp Tập huấn phòng ngừa thiên tai, thảm họa giúp các tình nguyện viên, cán bộ hội và ngư dân trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng khi có thiên tai, thảm họa xảy ra; giúp người dân chủ động phòng tránh trước nguy cơ bão, lũ và nước biển dâng.
Tại thị Quảng Yên có nhiều xã, phường nằm ở vùng thấp, dễ bị tác động bởi nước biển dâng, nhất là vào mùa mưa bão gây ngập lụt. Theo đó, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh cùng với các cấp Hội CTĐ TX Quảng Yên phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá và lựa chọn 5 xã, phường: Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong, Hoàng Tân, Hà An để triển khai các biện pháp hỗ trợ nguồn lực, xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho người dân.
Nhận diện xã Liên Hòa (TX Quảng Yên) nằm ở vùng trũng thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ của thiên tai triều cường, lũ lụt, từ năm 2018 Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” tại đây. Các giải pháp được triển khai hỗ trợ địa phương xây dựng công trình hạ tầng phục vụ dân sinh như: dạy bơi cho người dân, học sinh; thành lập đội tình nguyện viên CTĐ tham gia hiến máu tình nguyện; cứu hộ, cứu nạn; trang bị phương tiện xuồng, phao bơi, đèn pin, dụng cụ sơ cứu y tế..., qua đó, giúp địa phương, người dân chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.