Tổ chức lễ cầu nguyện cho 56 nạn nhân vụ cháy chung cư mini

(PLVN) - Từ ngày mai, 15/9, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân, người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.
Người dân đội mưa đến thắp hương cho những nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM
Người dân đội mưa đến thắp hương cho những nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM

Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Hà Nội vừa ra công văn về việc tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra đêm ngày 12/9 tại tòa chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Mục tiêu của lễ cầu nguyện là nhằm chia sẻ trách nhiệm với xã hội, làm vơi bớt nỗi đau thương cùng gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Đồng thời cầu cho các nạn nhân được an lành trong thế giới bên kia và cho những người bị thương hồi phục khỏi chấn thương.

Thời gian tổ chức bắt đầu từ ngày 15/9/2023 (tức 1/8 âm lịch), tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã và tại các cơ sở tự viện trên địa bàn TP Hà Nội.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra lúc 23h30 ngày 12/9 vừa qua đã gây ra tổn thất nặng nề với 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Đây là vụ cháy có số người thương vong lớn nhất trong vòng 21 năm qua, chỉ sau vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC ở TP HCM năm 2002 khiến 60 người tử vong, 70 người bị thương.

Đọc thêm