Tòa án Hình sự quốc tế: Xem lại Hiệp ước Roma

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 31/5 cho rằng, kể từ khi bắt đầu hoạt động năm 2002, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở ra “một kỷ nguyên mới về trách nhiệm toàn cầu”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 31/5 cho rằng, kể từ khi bắt đầu hoạt động năm 2002, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở ra “một kỷ nguyên mới về trách nhiệm toàn cầu”.

cc
Toàn cảnh Tòa án Hình sự Quốc tế

Ông Ban Ki – moon đã phát biểu như vậy tại hội nghị xem xét lại Quy chế Rome (Hiệp ước thành lập ICC) nhằm tăng cường vai trò của ICC.

Các đại biểu đến từ hơn 100 nước, các lãnh đạo của ICC cũng như đại diện của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và xã hội dân sự châu Phi hôm 31/5 đã bắt đầu nhóm họp tại Kampala, châu Phi.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon tuyên bố: “Ít ai có thể nghĩ rằng tòa án này lại lớn mạnh như thế, hoạt động tích cực như thế khi điều tra và truy tố những tội phạm chiến tranh và tội phạm chống nhân loại”.

Các quốc gia thành viên của ICC hiện nay đang tìm cách mở rộng thẩm quyền của ICC để tòa án này có thể vươn “cánh tay” của mình xử lý tội “xâm lược” của một quốc gia này đối với một quốc gia khác.

Chủ tịch Hội đồng các Quốc gia thành viên của ICC, ông Christian Wenaweser, đã thể hiện sự “thận trọng lạc quan” của mình về việc thông qua một thỏa thuận liên quan tới vấn đề này.

Nếu phần lớn trong số 111 quốc gia đã phê chuẩn Hiệp ước Roma nhất trí với khái niệm về tội “xâm lược”, thì các cuộc thảo luận có nguy cơ vấp phải những điều kiện khác mà ICC phải đảm bảo.

T.T (Theo AFP)