Tòa án Italy cho phép trẻ em mang họ bố lẫn mẹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án Hiến pháp Italy ra phán quyết, cho phép trẻ em được mang cả họ bố và họ mẹ, thay vì chỉ lấy họ cha như hiện tại.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Euro News, việc trẻ em mang họ của cả cha và mẹ đã đảo ngược truyền thống tại Italy, theo đó tất cả trẻ sơ sinh đều tự động được đặt tên theo họ của bố.

Tuy nhiên, Tòa án cho biết trong một tuyên bố, hoạt động này là "phân biệt đối xử và có hại cho danh tính" của đứa trẻ, đồng thời nói thêm rằng, việc đặt tên cho trẻ đều có thể chọn họ của cả bố và mẹ.

Quốc hội Italy sẽ phải thông qua một đạo luật mới để thi hành phán quyết này.

Bộ trưởng Chính sách Gia đình Italy Elena Bonetti cho biết trong một bài đăng trên Facebook, Chính phủ ủng hộ phán quyết và hỗ trợ quốc hội trong quá trình này. Bà nói thêm rằng các bậc cha mẹ nên có trách nhiệm như nhau trong việc nuôi dạy con cái.

Giáo hoàng Francis và các nhà lãnh đạo chính trị của Italy đã bày tỏ lo ngại về tác động của tỷ lệ sinh giảm ở đất nước này, trong đó chi phí nuôi dạy trẻ em cao được coi là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng trên.