Tòa án quốc tế sẽ xét xử vụ Ukraine kiện Nga ngày 7-8/3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án Thế giới hôm thứ Ba cho biết họ sẽ tổ chức các phiên điều trần vào ngày 7-8 tháng Ba về việc có ra lệnh "các biện pháp tạm thời" trong một vụ kiện của Ukraine chống lại Nga nhằm ngăn chặn các hành động quân sự của Moscow ở Ukraine hay không.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan, Ảnh: Reuters
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan, Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, tòa án của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã gửi cho Nga một thông báo khẩn cấp để chuẩn bị trong trường hợp nước này ra lệnh các biện pháp tạm thời hoặc các bước tức thì, để bảo vệ Ukraine, như họ đã yêu cầu.

Tòa án, chính thức được gọi là Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), là cơ quan của Liên hợp quốc để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. ICJ là tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc và các phán quyết của nó có giá trị ràng buộc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 27/2 cho biết ông đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế về cáo buộc diệt chủng do Moscow đưa ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định rằng Ukraine đã thực hiện hành vi "diệt chủng" ở vùng Donbass, miền đông Ukraine và đã tiến hành một "hoạt động quân sự đặc biệt" để phi vũ trang và phi phát xít hóa ở Ukraine. Nhưng Ukraine lập luận rằng không có cuộc diệt chủng nào diễn ra ở Donbass.

Tại các phiên điều trần ngày 7-8 tháng 3, các thẩm phán sẽ không xem xét các câu hỏi về quyền tài phán hoặc giá trị của vụ việc của Ukraine, mà chỉ xem vấn đề có khẩn cấp hay không. Nếu có, Tòa án phải ra lệnh một số biện pháp tức thì trước khi vụ án có thể được xét xử đầy đủ.

Đọc thêm