Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ một số qui định về việc sử dụng vũ khí cá nhân

(PLVN) - Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác bỏ một số quy định theo luật kiểm soát súng của liên bang và tiểu bang, mặc dù có sự bất đồng của 2 Thẩm phán.

Những người ủng hộ quyền sử dụng súng đã hy vọng tòa án sẽ mở rộng quyền lập hiến cho việc "mang theo vũ khí" khi ra khỏi nhà. Nhưng các thẩm phán đã bác bỏ quyền mang vũ khí ở nơi công cộng tại Maryland, Massachusetts và New Jersey.

Tòa án Tối cao cũng từ chối xem xét lệnh cấm của Massachusetts đối với một số loại súng bán tự động và đạn dược dung lượng lớn, luật kiểm soát súng ngắn ở California và đạo luật liên bang có tuổi đời nửa thế kỷ về cấm bán súng ngắn giữa các tiểu bang.

Theo hai Thẩm phán Clarence Thomas và Brett Kavanaugh bất đồng quan điểm trên, thay vì luật hóa quyền theo hiến pháp, việc tòa án bác bỏ một số quyền trong sử dụng súng "đơn giản là vì Tòa nhìn vấn đề theo cách khác".

Đọc thêm