Toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đặt trong tình trạng báo động cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ hoạt động kiểm tra đột xuất nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được Đại tướng Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga - cho biết tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga.

Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 14/4, toàn bộ lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương đã được đặt trong tình trạng báo động và bắt đầu đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Đô đốc Evmenov Nikolai - Tổng tư lệnh Hải quân Nga, được chỉ định là người trực tiếp giám sát cuộc kiểm tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, mục tiêu chính của việc kiểm tra đột xuất Hạm đội Thái Bình Dương là tăng cường năng lực của Lực lượng Vũ trang Nga.

“Mục tiêu chính của cuộc kiểm tra này là tăng cường khả năng của Lực lượng Vũ trang trong việc giải quyết các nhiệm vụ đẩy lùi sự xâm lược của kẻ thù tiềm năng từ các hướng trên đại dương và biển”, ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, trong khuôn khổ cuộc kiểm tra, các nhóm kiểm soát cấp cao phải đảm bảo phát triển các phương án sử dụng các nhóm liên binh chủng, có tính đến việc phát triển và trang bị các phương tiện hiện đại để đánh bại kẻ thù, sử dụng các hình thức và phương pháp hành động quân sự mới.

Đọc thêm