Toàn quân ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2023: Nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy thực hành làm chính

(PLVN) - Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2023. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.
Xe bọc thép diễu hành trong Lễ ra quân huấn luyện.
Xe bọc thép diễu hành trong Lễ ra quân huấn luyện.

Ra quân huấn luyện gắn với các phong trào thi đua

Năm 2023, lực lượng vũ trang (LLVT) các tỉnh, thành bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực, “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên, “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ; coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, theo hướng hiện đại; quán triệt và thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị; giáo dục đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn có cường độ cao, lấy thực hành là chính…

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị thực hiện phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ huấn luyện; xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế, chú trọng huấn luyện các loại vũ khí, trang bị mới...

Về chỉ tiêu huấn luyện, năm 2022, Trung đoàn Pháo phòng không 228, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tập trung huấn luyện cán bộ, kíp chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ. Trình độ kíp chiến đấu sở chỉ huy phân đội, trung đoàn được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả cao; kiểm tra huấn luyện thường xuyên có 100% yêu cầu, trong đó 80,6% khá, giỏi (vượt 0,6%). Các đơn vị khác cũng đặt chỉ tiêu trên 80% đạt khá, giỏi.

Ra quân huấn luyện, các đơn vị đều gắn với các phong trào thi đua (PTTĐ), chú trọng đẩy mạnh PTTĐ trong huấn luyện gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết số 1659 ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Chỉ thị 79 ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân…

Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Lễ Ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động PTTĐ huấn luyện với chủ đề “Luyện giỏi, kỷ luật rèn nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”. BTL TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Các đơn vị tổ chức thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và Phong trào thi đua “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát động đợt thi đua, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy BTL TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đây là đợt thi đua trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt, trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của LLVT thành phố. Đảng ủy, BTL thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, nêu cao ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua làm việc nhiều hơn, hiệu quả hơn, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Các đội tuyển tham gia Army Games năm 2023 bắt đầu huấn luyện

Sáng 1/3, tại Kho K680 (Cục Quân khí), Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện Đội tuyển “Thợ quân khí giỏi” tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại lễ ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội thao và niềm vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề của toàn đội tuyển. Để đạt được thành tích, kết quả cao nhất, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật yêu cầu Ban tổ chức, cơ quan Ban tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, nắm chắc nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp tham gia Army Games; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật; xây dựng kế hoạch huấn luyện, luyện tập và thi đấu sát với quy chế, điều lệ hội thao của nước đăng cai.

Cùng với đó, xây dựng quy chế, quy định hoạt động của đội tuyển, duy trì nghiêm kỷ luật, quy định của quân đội, quy chế của hội thao và quy định của nước sở tại; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thao trường, bãi tập… phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, luyện tập và thi đấu của đội tuyển. Quá trình huấn luyện, cần kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá kết quả từng bước, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tâm lý, ý chí thi đấu và thể lực cho các tuyển thủ theo hướng chuyên nghiệp, vững chắc.

Lực lượng dân quân biểu diễn võ thuật.

Lực lượng dân quân biểu diễn võ thuật.

Đối với các thành viên đội tuyển, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân yêu cầu các tuyển thủ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, nhanh chóng ổn định sinh hoạt, chủ động tiếp cận các kiến thức mới, tích cực luyện tập theo điều kiện thao trường, trang bị kỹ thuật mà quy chế hội thao đề ra.

Tham gia huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuyên sâu theo hướng chuyên nghiệp, thành tích cao; quá trình luyện tập kết hợp tốt giữa kỹ thuật với chiến thuật theo chuyên ngành; có đấu pháp thi đấu hợp lý, thường xuyên kết hợp tốt giữa huấn luyện, rèn luyện nâng cao thể lực và ngoại ngữ, văn hóa, bản sắc dân tộc của nước đăng cai. Trong từng giai đoạn đều phải nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ, kỹ thuật để luyện tập đạt kết quả cao nhất.

Cùng ngày, Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và quán triệt, giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Kinh tuyến tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2023.

Năm 2021, Đội tuyển Kinh tuyến giành Huy chương Đồng, đứng thứ 3/6 nước tham gia. Năm 2022, đội tuyển đứng thứ 4/8 đội của 8 nước tranh tài, trong đó có 1 giải nhất cá nhân. Thượng tá, TS. Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Bản đồ cho biết, phát huy thành tích, kinh nghiệm đã đạt được tại các kỳ Army Games trước đây, năm nay, các huấn luyện viên, vận động viên của đội tuyển xác định bước vào huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao; chủ động nắm bắt những thay đổi về nội dung, thể lệ, quy chế thi đấu ở nước bạn để kịp thời điều chỉnh nội dung, kế hoạch huấn luyện; chú trọng rèn luyện tâm lý, bản lĩnh, ý chí, xác định rõ quyết tâm; thực hiện đầy đủ khối lượng bài tập theo yêu cầu, nâng cao thành tích cá nhân và đồng đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đọc thêm