Tội ác man rợ của kẻ giết 3 người, chôn xác phi tang

(PLO) - Để cướp được chiếc xe taxi Inova, Huy đã ra tay sát hại người tài xế rồi chôn xác nạn nhân trên đồi thông. Tại cơ quan điều tra Huy còn khai thêm hành vi giết chết vợ chồng bạn thân...
Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra
Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra
Trong quá trình lấy lời khai về hành vi sát hại anh Hoàng Thế Vinh rồi chôn xác nạn nhân trên đồi thông, bị can Kiều Quốc Huy (SN 1988, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ khai thêm một tội ác khác. 
Đó là vào năm 2012, Huy sát hại vợ chồng người bạn thân là anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, trú tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để cướp tài sản.
Trước lời khai trên, sáng 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh tiến hành khai quật thi thể 2 vợ chồng nạn nhân đã bị Huy sát hại rồi vứt xuống giếng sâu. Theo lời khai của Huy, vì là bạn bè thân nên Huy biết gia đình anh Bình có nhiều tài sản. 
Vào tháng 03/2012, Huy đã đến nhà anh này chơi. Sau khi dùng cơm tối, Huy đã nhân cơ hội anh Bình không để ý liền dùng dao rựa chém chết nạn nhân. Sau đó, tên này cũng ra tay sát hại luôn chị Hạnh rồi ném xác cả hai người xuống giếng sâu.
Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Kiều Quốc Huy đã cầm cố 5 “sổ đỏ” của gia đình anh Bình, chị Hạnh để lấy tiền tiêu xài. Bị mất liên lạc với 2 vợ chồng anh Bình, người nhà nạn nhân đã đến nơi ở của 2 người thăm hỏi thì được hàng xóm cho biết cả 2 vợ chồng anh đã chuyển đi nơi khác vì bị vỡ nợ.
Trong buổi khai quật sáng 27/9, sau 5 giờ làm việc với sự tham gia của hàng trăm cán bộ công an, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 bộ xương đã được đưa lên từ dưới một hố sâu hơn chục mét để phục vụ cho công tác khám nghiệm.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.../.

Đọc thêm