Tối nay xe F1 lần đầu đua thử tại Hà Nội

Cựu tay đua David Coulthard sẽ biểu diễn với chiếc xe của đội Red Bull tại Quảng trường sân Mỹ Đình.

Sự kiện mang tên "Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix", được tổ chức nhằm quảng bá cho chặng đua F1 tại Việt Nam, diễn ra vào tháng 4/2020. Hiện, Hà Nội đang xây dựng đường đua để chuẩn bị lần đầu đăng cai một sự kiện đua xe tầm cỡ thế giới vào năm sau.

David Coulthard lái chiếc RB7 trong sự kiện chạy thử xe F1 tại TP HCM vào tháng 5/2018. Ảnh: VGPC.

David Coulthard lái chiếc RB7 trong sự kiện chạy thử xe F1 tại TP HCM vào tháng 5/2018. Ảnh:VGPC

David Coulthard, tay đua từng 13 lần chiến thắng và 62 lần đứng trên bục podium, sẽ là nhân vật chính ở sự kiện tại Mỹ Đình tối nay, khi ông lái thử chiếc RB7 của đội Red Bull. Đây là chiếc xe từng cùng Sebastian Vettel vô địch F1 2011. Lần đầu tiên, những chiếc xe F1 có tốc độ đỉnh cao sẽ lăn bánh tại Hà Nội. Địa điểm tổ chức sự kiện cũng là một phần trong thiết kế đường đua đang được xây dựng. Vào tháng 5/2018, một sự kiện tương tự với sự tham gia của Coulthard đã được tổ chức ở TP HCM.

Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC) – đơn vị tổ chức chặng đua F1 tại Việt Nam - đứng ra tổ chức sự kiện này với sự hỗ trợ của nhà tài trợ, tập đoàn F1 và Liên đoàn đua xe quốc tế (FIA). Trong thời gian từ giữa tháng Ba đến nay, một loạt sự kiện để quảng bá cho GP Việt Nam, với chủ tịch FIA Jean Todt và giám đốc điều hành F1 Chase Carey góp mặt, đã diễn ra tại Hà Nội. 

Ở sự kiện đua thử xe F1 hôm nay, ban tổ chức sẽ công bố những thông tin quan trọng liên quan đến giá vé và loạt chương trình quảng bá cho chặng đua diễn ra vào năm sau. Bên cạnh sự tham dự của tay đua từng khoác áo McLaren David Coulthard, người từng giành vị trí á quân F1 mùa giải 2001, một sự kiện âm nhạc cũng được tổ chức song song với sự góp mặt của DJ Armin Van Buuren, cùng các ca sĩ như Sơn Tùng M-TP, Tùng Dương...

Cuối tháng Ba, đường đua F1 tại Hà Nội được khởi công xây dựng. Trong buổi phỏng vấn gần đây với báo chí, ông Carey tự tin rằng đường đua sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Giám đốc F1 lẫn chủ tịch FIA Jean Todt đều nhấn mạnh rằng các tay đua nóng lòng chờ đường đua Hà Nội ra mắt cũng như hy vọng đường đua này sẽ đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ môn thể thao tốc độ. 

Theo ban tổ chức, đường đua Hà Nội có nét độc đáo vì kết hợp giữa đường đua thành phố (city race) và đường đua đường phố (street race), với mục tiêu sẽ mang lại những trải nghiệm mới. Vào năm 2020, Hà Nội là thành phố thứ hai tại Đông Nam Á, bên cạnh Singapore, đăng cai một chặng đua F1.

Sự kiện "Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix" mở cửa tự do dành cho khán giả trên 18 tuổi.

Đọc thêm