Tội phạm qua đường hàng không ngày càng diễn biến phức tạp

(PLO) - Trong năm 2016, chỉ có 3 vụ vi phạm qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bị khởi tố. Thế nhưng, trong 10 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng đã khởi tố tới 9 vụ án.
Tình trạng vi phạm pháp luật qua đường hàng không ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa
Tình trạng vi phạm pháp luật qua đường hàng không ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa

Theo đánh giá của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tình trạng vi phạm pháp luật về hải quan ngày càng diễn biến phức tạp, dù lực lượng này đã rất chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là cửa ngõ đối ngoại, giao lưu kinh tế quan trọng vào bậc nhất của cả nước. Là nơi có lưu lượng hành khách, hành lý xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu chiếm 2/3 của cả nước. Bình quân mỗi ngày có 260 chuyến bay quốc tế với khoảng 37 ngàn lượt khách, trong đó có nhiều chuyến bay, tuyến đường trọng điểm hàng không.

Nằm tại vị trí tâm điểm Đông Nam Á, là cửa ngõ quốc tế nối liền với các nước trên thế giới, do đó sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình trạng buôn lậu, gian lận thuế, vận chuyển trái phép qua đường hàng không.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm.

Trong năm 2016 và 10 tháng đầu năm 2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 469 vụ việc, phạt tiền 443 vụ với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý là trong năm 2016, cơ quan này khởi tố hình sự 3 vụ, nhưng 10 tháng đầu năm 2017 đã khởi tố 9 vụ.

Điều đó cho thấy về cơ bản tình trạng vi pháp pháp luật về hải quan vẫn diễn biến phức tạp với số vụ vi phạm ngày càng nhiều, giá trị tang vật vi phạm lớn, đồng thời phương thức, thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi hơn.

Qua công tác kiểm tra, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đúc kết được, hiện nay nổi lên tình trạng buôn lậu các sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê giác, ngà voi, vẩy tê tê, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ ngà voi và sản phẩm công nghệ thông tin như: máy tính xách tay, máy tính bảng… Các đối tượng thường cất giấu rất tinh vi như trong vali 2 đáy, trong hộp sữa, hộp mỹ phẩm, trong đầu tôm, bụng cá… hoặc cố tình khai sai hàng, giá trị, thuế suất để gian lận số thuế phải nộp.

Một số vụ nổi cộm đã được lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ thời gian gần đây như: Vụ một đối tượng vận chuyển ngoại tệ trái phép hơn nửa tỷ đồng đi Nhật; Vụ bắt giữ gần 4kg sừng tê giác trắng châu Phi với trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Mới đây, lực lượng này đã phối hợp với C74 bắt giữ lô hàng máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng và lô hàng thuốc tân dược gần 500 ngàn viên thuốc đặc trị các loại bằng thủ đoạn quá cảnh để sang Campuchia sau đó thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ…

Đọc thêm