Tokyo lập kỷ lục ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày với 584 ca, Osaka ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế

(PLVN) - Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã báo cáo kỷ lục 584 trường hợp nhiễm mới COVID-19 vào ngày 5/12 và Osaka ghi nhận 399 trường hợp nhiễm mới cùng ngày.
Chính quyền tỉnh Osaka yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết.
Chính quyền tỉnh Osaka yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết.

Trong số những bệnh nhân mới ở Tokyo, 55 bệnh nhân được phân loại là có các triệu chứng nghiêm trọng cần sử dụng máy thở hoặc thiết bị oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO), giúp lưu thông máu qua phổi nhân tạo. Con số này đã tăng gấp đôi so với ngày hôm trước.

Osaka cũng đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận hơn 300 trường hợp nhiễm mới.

Thống đốc tỉnh Osaka (Nhật Bản) Yoshimura Hirofumi vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế khi số ca nhiễm Covid-19 nghiêm trọng tăng đột biến tại tỉnh này, gây áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của địa phương.

Tỉnh Osaka không phải là nơi duy nhất đối mặt với tình trạng thiếu hụt các dịch vụ chăm sóc y tế trong bối cảnh đại dịch. Hiện tại, các bệnh viện trên khắp đất nước Nhật Bản cũng đang đứng trước nguy cơ quá tải với sự gia tăng nhanh chóng của số ca nhiễm Covid-19.

Chính quyền tỉnh Osaka đã yêu cầu tất cả người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết cho đến ngày 15/12.