Tóm gọn hai đối tượng cướp giật tài sản của công nhân

(PLO) - Nghiện hút nặng và không có công ăn việc làm, Tuấn và Tâm rủ nhau đi cướp.
Đối tượng Tuấn và Tâm. Ảnh CA cung cấp
Đối tượng Tuấn và Tâm. Ảnh CA cung cấp

Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa bắt giữ hai nghi can là Đỗ Minh Tuấn (SN 1984, trú tại quận Thủ Đức) và Lại Văn Tâm (SN 1974, ở Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức cho biết, hai nghi can được xác định nghiện ma túy nặng. 

Tại cơ quan công an, Tuấn và Tâm khai, do nghiện ma tuý không có tiền tiêu xài, hút chích, cả hai  đã lên kế hoạch đi cướp. Và đối tượng lọt vào tầm ngắm những “con nghiện chuyên nghiệp” chính là các nữ công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất tại quận Thủ Đức. 

Trước khi bị bắt, hai đối tượng này cũng đã thực hiện trot lọt 5 vụ cướp giật tài sản của nhiều công nhân trên địa bàn./.

Đọc thêm