Tóm gọn“ổ nhền nhện” gài bẫy đàn ông để cướp tiền

(PLO) - Đánh trúng vào tâm lý của một số đàn ông ham vui, thích cảm giác lạ, Sen thuê địa điểm mở quán bán nước giải khát. Song đây chỉ là vỏ ngoài để nguỵ trang, còn mục đích chính là “gài bẫy” khách để chiếm đoạt tài sản. 
Đối tượng Sen, Trang, Linh
Đối tượng Sen, Trang, Linh
Từ đầu tháng 4/2015, Công an thị xã Đồng Xoài nắm được nguồn tin, một nhóm đối tượng nữ 3 người có biểu hiện bất minh, tuổi đời còn khá trẻ, thuê phòng trọ cạnh QL14 (đoạn thuộc khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện) bán nước giải khát. 
Cùng thời gian trên, công an cũng nhận nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị nhóm này trấn lột tiền trắng trợn khi vào quán uống nước.
Địa điểm nơi nhóm nữ quái gây án
 Địa điểm nơi nhóm nữ quái gây án
Sau hơn một tuần túc trực 24/24h, các trinh sát kiên trì theo dõi hành tung của từng đối tượng. Nhóm người này đã từng có tiền án về tội lừa đảo, cố ý gây thương tích và có nhiều lần đối phó với lực lượng công an nên chúng tỏ ra rất ranh mãnh. 
Biết bị theo dõi, chúng luôn thay đổi hành tung, che đậy hành vi rất kỹ. Thời gian bị cảnh sát theo dõi, chúng vẫn táo tợn, gây án với nhiều nạn nhân.
Một điều tra viên kể lại, nhóm đối tượng nữ tuổi đời lớn nhất mới 29 tuổi, nhỏ nhất 21 tuổi, nhưng dường như có “kinh nghiệm” đối phó công an. 
Đúng 13h10’ ngày 10/4, các trinh sát ập vào, bắt quả tang các đối tượng đang “làm thịt con mồi” trong quán. Nhóm “nhền nhện” trở tay không kịp, buộc phải khoanh tay chịu tội cùng vật chứng thu được tại hiện trường. Những vị khách đang bị chúng đe dọa đánh đập cướp tài sản may mắn được giải cứu kịp thời. 
Tang vật thu được tại hiện trường
 Tang vật thu được tại hiện trường
Danh tính các đối tượng được xác định gồm Nguyễn Thị Hương Sen (SN 1986), Nguyễn Văn Tâm (SN 1989, cùng ngụ tổ 3, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú); Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1992), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1994, cùng ngụ ấp 1, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng); và Bùi Văn Quá (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài). 
Điều đáng nói, các đối tượng trong băng nhóm này là 3 chị em gái và 2 người chồng. Trong đó, Trang (vợ của Quá) vừa mãn hạn tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tháng 1/2015; và chồng của Sen là Tâm có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. 
Hai đồng phạm Tâm (chồng Sen) và Quá (chồng Trang)
 Hai đồng phạm Tâm (chồng Sen)  và Quá (chồng Trang)  
Bước đầu Sen khai nhận mình là chủ mưu. Đánh trúng vào tâm lý của một số đàn ông ham vui, thích cảm giác lạ, Sen thuê địa điểm mở quán bán nước giải khát. Song đây chỉ là vỏ ngoài để nguỵ trang, còn mục đích chính là “gài bẫy” khách để chiếm đoạt tài sản. 
Đối tượng bàn bạc với 2 em gái cùng chồng và em rể phối hợp diễn kịch lừa khách. Khi khách nam vào uống nước, một trong 3 chị em sẽ gạ gẫm khách massage hoặc cạo gió, giác hơi. 
Trong lúc những vị khách đang “trên mây” không chú ý, Sen cùng 2 em gái thừa cơ móc túi lấy tài sản. Chúng đã chuẩn bị trước “chiêu” đối phó, nếu khách phát hiện ra và phản ứng, thì cả 3 chị em sẽ hù dọa. Sau đó chúng gọi điện cho Tâm và Quá đến sừng sộ bắt chẹt, “đổ vạ” cho khách “tội” trêu chọc vợ mình. 
Trước sự hung dữ của các đối tượng, những vị khách đành “ngậm trái đắng” mất số tài sản, bỏ đi, và do tâm lý xấu hổ nên thường không dám báo công an.
Cảnh sát cho biết, bằng thủ đoạn trên, băng nhóm đã thực hiện ít nhất 4 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền khoảng hơn 16 triệu đồng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm