Tôn vinh 120 điển hình tiên tiến trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2024

(PLVN) - Ngày 8/10, Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong hoạt động thông tin cơ sở năm 2024 lần đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội, trở thành ngày hội của những người làm công tác thông tin cơ sở các cấp trên cả nước.
Các điển hình tiên tiến trong hoạt động thông tin cơ sở được vinh danh tại Hội nghị. (Ảnh: T.A)

Qua quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chọn 10 tập thể Sở TT&TT cấp tỉnh; 48 tập thể Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện; 62 cá nhân là những tuyên truyền viên cơ sở, người phụ trách đài truyền thanh cấp xã để tôn vinh, được Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở (TTCS) năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, TTCS là hoạt động truyền thông đặc sắc riêng có của Việt Nam, là hệ thống truyền thông tiếp cận trực tiếp đến người dân, sử dụng các loại hình thông tin từ đơn giản như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, đến các loại hình thông tin hiện đại, đa phương tiện, đa nền tảng để phổ biến, cung cấp thông tin sát với nhu cầu của người dân ở từng thôn, bản, tổ dân phố, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đây là lực lượng tạo nên sức mạnh bởi sự linh hoạt, khả năng thích ứng trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: T.A)

Thực tế cho thấy trong các đợt phòng, chống đại dịch COVID-19 và gần đây là cơn bão số 3 (Yagi), những người làm công tác TTCS đã không quản ngày đêm khó khăn, vất vả, bằng tiếng nói của người địa phương mộc mạc, gần gũi trên hệ thống truyền thanh, đã truyền đi những thông điệp về phòng, chống dịch bệnh, thông tin khẩn cấp về bão, lũ, ngập lụt.

Họ đã lặn lội “đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân, cùng tham gia với chính quyền giải quyết nhiều vấn đề dân sinh ở cơ sở. Những người làm công tác TTCS mặc dù phải kiêm nhiệm nhiều việc, hoạt động không chuyên trách, chế độ phụ cấp, thù lao còn hạn hẹp, nhưng với lòng nhiệt huyết, họ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, say mê với công việc, để làm tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của truyền thông nhưng mọi thứ dù có hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được con người. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ cho TTCS phát triển nhanh hơn, nhưng AI không thể truyền được cảm hứng, không thể nói thay được giọng nói mộc mạc, giàu cảm xúc của các bộ TTCS khi tuyên truyền, vận động người dân.

Bộ trưởng biểu dương, 120 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm nghìn người làm công tác TTCS trên khắp các vùng, miền của đất nước. Những điển hình tiên tiến dù là tập thể hay cá nhân, lứa tuổi khác nhau, công việc khác nhau nhưng tất cả đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng được cống hiến vì cộng đồng, vì đất nước.

“Còn rất nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đang ngày đêm tận tụy đóng góp công sức, trí tuệ cho hoạt động TTCS, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và cộng đồng, dù họ không có mặt tại hội nghị hôm nay, nhưng họ xứng đáng được biểu dương, tôn vinh vì những đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước ta tiến vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác TTCS trong tình hình mới; Nghị định số 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động TTCS.

Đồng thời, những người làm công tác TTCS trong cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, cho đất nước, để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thấy được vai trò, đóng góp thực sự của TTCS vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, dành nguồn lực và những điều kiện thuận lợi cho TTCS phát triển.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. (Ảnh: T.A)

Theo Bộ TT&TT, trong thời đại công nghệ số phát triển, mạng xã hội lên ngôi, những người làm công tác TTCS hơn lúc nào hết, cần tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể cung cấp thông tin chính thống đến người dân ở từng thôn, bản, tổ dân phố, đồng thời là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với người dân. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, TTCS đã có những bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân.

Với lợi thế gần dân, sát dân, những người làm công tác TTCS đã phát huy thế mạnh mà không một kênh truyền thông nào có được, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, số lượng người dân được tiếp cận thông tin lên tới khoảng 70 - 80 triệu người.

Hoạt động TTCS hiện nay được tổ chức bằng nhiều loại hình thông tin khác nhau. Cả nước hiện có 10.033 đài truyền thanh cấp xã, đạt 95%; 666 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đạt 94,5%; 701 trang thông tin điện tử công cộng cấp huyện và 8.471 trang thông tin điện tử cấp xã; 870 bảng tin điện tử công cộng cấp huyện và 1.956 bảng tin điện tử công cộng cấp xã; hơn 200.000 tuyên truyền viên cơ sở.

Đọc thêm