Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm 'chiến đấu' trên 'mặt trận nóng'

(PLO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội mới tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội.

Cử tri lo lắng tình trạng tham nhũng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những kết quả quan trọng của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuy nhiên, một số cử tri vẫn còn băn khoăn nhiều vấn đề như công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề tồn tại trong quản lý, xây dựng đô thị…

Cử tri Trịnh Thăng Mạnh (quận Tây Hồ) cho rằng cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong đẩy lùi tham nhũng, lãng phí để những kẻ muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng được và phải thu hồi có hiệu quả tài sản các vụ tham nhũng cho Nhà nước.

Cử tri Nguyễn Phi Tính (quận Hoàn Kiếm) cũng nêu câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai từ các vụ Formosa ô nhiễm, vụ ông Trịnh Xuân Thanh mắc sai phạm, vỡ ống nước sông Đà 18 lần... ? Qua các vụ việc này, cho rằng “pháp luật, kỷ cương phép nước chưa nghiêm nên ông Tính đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp làm rõ.

Đồng tình với ý kiến của cử tri Mạnh, nhiều cử tri cũng cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng chưa được như mong muốn, nhiều người dân vẫn bàn tán về việc có nạn mua quan, bán chức, điều đó làm giảm lòng tin trong dân. Do vậy, cử tri mong muốn Tổng Bí thư kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm để giữ vững kỷ cương phép nước.

Ngoài ra, cử tri đề nghị cần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử; chấn chỉnh công tác cán bộ, quyết liệt trong an ninh chủ quyền quốc gia.

Công tác cán bộ là “then chốt của mọi then chốt” 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác cán bộ rất quan trọng, là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Chính vì vậy, ngay sau Đại hội Đảng, việc đầu tiên là phân công, bố trí lại cán bộ; kiện toàn ngay nhân sự các cơ quan nhà nước.

Về sự cố môi trường ở miền Trung thời gian qua, Tổng Bí thư cho rằng, đây là một bài học về thu hút đầu tư, chúng ta mới đang xử lý vấn đề trước mắt, sẽ làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong vụ việc này. “Đây là đấu tranh chứ không chỉ thương lượng, chúng ta phải đấu tranh bằng chứng cứ”, Tổng Bí thư nói.

Vấn đề phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư cam kết Đảng, Nhà nước đang quyết tâm chống tham nhũng và nhấn mạnh đây là cuộc đấu tranh phức tạp, dai dẳng, khó khăn trong mỗi con người, trong nội bộ mỗi cơ quan, tổ chức. Nhưng dù khó khăn đến đâu, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn luôn coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, phải làm cho bằng được. 

“Trước đây cứ nói là Tổng Bí thư kiên quyết chống tham nhũng, bây giờ phải là cả hệ thống, cả bộ máy, tập thể, toàn dân. Vừa rồi công khai trên báo chí có tác dụng răn đe rất tốt. Đây là mặt trận nóng bỏng, còn gian nan, phải rất kiên trì, kiên quyết chứ không thời gian sau giải quyết được cái này đẻ ra cái khác”, Tổng Bí thư nói.

Vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc và những diễn biến gần đây liên quan tới Biển Đông, Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ là 1 trong 2 nhiệm vụ chính trị mà Đảng ta đã cương quyết, trước sau phải làm cho bằng được. 

Đọc thêm