Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: ‘Mặt trận Tổ quốc phải là mái nhà chung của nhân dân’

(PLO) - Hôm nay  (04/01), tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UB TW MTTQ) Việt Nam lần thứ 6.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị còn có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTƯ TTQ Việt Nam.

Mặt trận các cấp góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm qua, đất nước ta phải đối mặt và chịu hậu quả thiên tai nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước, đạt mức  gần 2.000 USD/đầu người. Xuất khẩu nông nghiệp đạt mức 32 tỷ USD cao nhất từ trước tới nay. Văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Trong những thành tựu chung của đất nước năm 2016, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và UBTƯ MTTQ Việt Nam. Hội nghị tập trung thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng có ý nghĩa đối với công tác Mặt trận trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UB TW MTTQ Việt Nam đã báo cáo về công tác Mặt trận năm 2016. Theo đó, UB MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có nhiều sáng tạo trong tổ chức, triển khai công việc. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động hơn trong công việc.

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016 đã được tổ chức rộng khắp gắn với việc khởi công, khánh thành các công trình văn hóa, dân sinh, thực hiện các phần việc thiết thực ở địa phương. 

Tổ chức nhiều “bữa cơm đại đoàn kết” ở các khu dân cư, trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, biểu dương các điển hình có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua, xây dựng và sửa chữa gần 43.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ trên 130.400 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Ngoài ra, có trên 1.375 triệu lượt  người nghèo được khám chữa bệnh, giúp đỡ gần 357.000 trẻ em nghèo có điều kiện đến trường, khởi công xây dựng trên 13.550 công trình dân sinh hỗ trợ cho bà con ổn định sinh sống. Tăng cường các hoạt động thăm hỏi đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo trong các dịp lễ, tết. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và phát huy vai trò các tôn giáo, đồng bào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đối khí hậu, về đảm bảo an toàn thực phẩm, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấp hành pháp luật về sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc thông tin của báo chí có liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý thông tin kết quả cho nhân dân. Đồng thời, đánh giá và chọn lọc một số ý kiến, phản ánh, bức xúc lớn của nhân dân, chuyển các phản ảnh có đủ cơ sở đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để giải quyết và phản ánh ý kiến của nhân dân....

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay với các vị đại biểu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay với các vị đại biểu

Đồng tâm, đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Mặt trận đã đạt được trong năm qua. Tổng Bí thư khẳng định, năm 2016, những thành công của MTTQ Việt Nam đã góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Mặt trận cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. “MTTQ Việt Nam đã trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước”.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Mặt trận thẳng thắn thừa nhận những mặt còn hạn chế bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới. Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất cập; đổi mới cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; chưa khắc phục được tình trạng hành chính hoá.

Tổng Bí thư đề nghị, Mặt trận phải tăng cường sự đồng tâm, đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc hướng vào mục tiêu chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng. MTTQ là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, không ngừng tăng cường khối liên minh giữa công nhân – nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ngoài ra, phải quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung…

“MTTQ cần phối hợp chặt chẽ với các ngành và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, làm cho lối sống có văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh thiếu niên và được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Coi trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh”, Tổng Bí thư lưu ý.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Vũ Trọng Kim - Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB TW MTTQ Việt Nam và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Hoàng Thám - nguyên Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích đặc biệt trong công tác./.

Đọc thêm