Tổng cục Chính trị gặp mặt các cơ quan báo chí

(PLVN) - Chiều 18/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.
Đại tướng Lương Cường trò chuyện cùng cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT dự và chỉ đạo. Cùng tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

6 tháng đầu năm 2020, cơ quan chính trị các cấp đã tiếp nhận và giới thiệu 2.000 lượt phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và 46 lượt phóng viên báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến các đơn vị quân đội để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam và Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Có 48 cơ quan, đơn vị trong toàn quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với 168 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã không quản ngại khó khăn, nguy cơ lây nhiễm, kịp thời phản ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Quân đội tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm... cho các lực lượng tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại khu cách ly, hỗ trợ nước ngọt cho nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long, giúp nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, vai trò, chức năng, bản chất, truyền thống của QĐND Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sự phối hợp hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết quân dân; nâng cao vị thế, uy tín của QĐND Việt Nam.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân đội đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp, xử lý thông tin kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng. 

Đọc thêm