Tổng cục Thi hành án dân sự được tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

(PLVN) - Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp vinh dự là một trong 23 đơn vị được Ban Nội chính Trung ương trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng cục Thi hành án dân sự được tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng.
Tổng cục Thi hành án dân sự được tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng.

Chiều qua (17/4), Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ biểu dương và trao thưởng cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, Tổng cục Thi hành án dân sự vinh dự là một trong 23 đơn vị được trao thưởng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cố gắng, kiên trì, hiệu quả và sáng tạo của toàn hệ thống trong thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế – một khâu then chốt nhưng đầy thách thức trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí mà Đảng, Nhà nước đang kiên quyết đẩy mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hoàng Giang tham dự buổi lễ.

Dấu ấn nổi bật trong cuộc chiến chống tham nhũng

Theo báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự, trong 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan thi hành án trên toàn quốc đã thi hành xong 2.061 vụ việc liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế, qua đó thu hồi hơn 9.781 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều vụ án có tính chất phức tạp, tài sản bị tẩu tán, phân tán hoặc kê khai không trung thực.

Thành tích này không chỉ thể hiện rõ quyết tâm cao độ của toàn ngành mà còn là minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tổng cục cùng với sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ chấp hành viên, người làm công tác thi hành án dân sự. Trong khi công tác thu hồi tài sản vẫn được xem là "khâu khó" trong toàn bộ quá trình xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn này, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Đóng vai trò là “cánh tay nối dài” của hệ thống Tư pháp, Tổng cục THADS đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xác minh tài sản, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, cũng như kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp chây ỳ, cố tình không thi hành án.

Để đạt thành tích được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương ghi nhận, thời gian qua Tổng cục THADS đã tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, vụ AIC… Trong đó, vụ Vạn Thịnh Phát được xác định là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ.

Chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, Tổng cục chỉ đạo các Cục có nhiều vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế như Cục THADS TP.HCM, Hà Nội… xây dựng kế hoạch thi hành án cụ thể, thành lập tổ công tác chuyên trách, thường xuyên báo cáo Tổng cục để tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, gần đây Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Điều này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của các cơ quan trung ương đối với công tác thi hành án trong đại án này.

Sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt của Tổng cục THADS trong các vụ việc phức tạp không chỉ cho thấy năng lực điều hành hiệu quả, mà còn khẳng định vai trò của cơ quan thi hành án dân sự trong việc thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, góp phần bảo vệ kỷ cương pháp luật và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho hay, tại phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, đã kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung biểu dương, khen thưởng một số cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2024.

Ông chỉ rõ năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung, các thành tựu đất nước đạt được. Công tác này tiếp tục được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, bài bản, không ngừng, nghỉ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Hữu Đông ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới:

Các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đặc biệt, đối với cơ quan thi hành án dân sự cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, nhất là với các vụ việc lớn, phức tạp.

Ông cũng đề nghị báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Việc Tổng cục Thi hành án dân sự được Ban Chỉ đạo Trung ương khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự, mà còn là động lực để toàn hệ thống tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Đọc thêm